Myanmar tiêu hủy hơn 1,4 tấn sản phẩm từ động vật hoang dã trị giá 1,3 triệu USD

(Baohatinh.vn) - Chính quyền Myanmar hôm nay (4/10) đã tiêu hủy một số lượng lớn ngà voi, vảy tê tê... trị giá khoảng 1,3 triệu USD trên thị trường chợ đen, như một phần của cuộc chiến chống săn bắn và buôn bán trái phép động vật hoang dã.

Myanmar tiêu hủy hơn 1,4 tấn sản phẩm từ động vật hoang dã trị giá 1,3 triệu USD

Ngà voi bị tiêu hủy. (Ảnh: Reuters)

277 chiếc ngà voi, 1.544 chiếc sừng linh dương, 180 miếng xương hổ và các sản phẩm khác từ động vật hoang dã có tổng trọng lượng hơn 1,4 tấn được tiêu hủy bằng cách đốt trực tiếp tại một khu đất công ở thủ đô Naypyitaw.

Phát biểu tại buổi lễ tiêu hủy, ông Ohn Win - Bộ trưởng Bộ Bảo tồn Tài nguyên và Môi trường Myanmar, cho hay: “Điều cốt yếu là bảo tồn bền vững tài nguyên thiên nhiên của đất nước, bao gồm đất đai, nước, rừng, núi và động vật hoang dã, vì lợi ích của các thế hệ tương lai của chúng ta”.

Nằm giữa biên giới 3 quốc gia Myanmar, Lào và Thái Lan có một khu vực rừng núi hiểm trở được gọi là “Tam Giác Vàng” nổi tiếng là căn cứ sản xuất ma túy trong khu vực Đông Nam Á. Riêng Myanmar được xem là trung tâm của hoạt động thương mại toàn cầu các sản phẩm động vật hoang dã bất hợp pháp, với điểm đến cuối cùng của các lô hàng lậu chủ yếu là Trung Quốc.

Thêm một số hình ảnh trong buổi lễ tiêu hủy:

Myanmar tiêu hủy hơn 1,4 tấn sản phẩm từ động vật hoang dã trị giá 1,3 triệu USD
Myanmar tiêu hủy hơn 1,4 tấn sản phẩm từ động vật hoang dã trị giá 1,3 triệu USD
Myanmar tiêu hủy hơn 1,4 tấn sản phẩm từ động vật hoang dã trị giá 1,3 triệu USD
Myanmar tiêu hủy hơn 1,4 tấn sản phẩm từ động vật hoang dã trị giá 1,3 triệu USD
Myanmar tiêu hủy hơn 1,4 tấn sản phẩm từ động vật hoang dã trị giá 1,3 triệu USD
(Theo Reuters)

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast