Mô hình nuôi trai lấy ngọc ở TP Hà Tĩnh sinh trưởng tốt, phủ ngọc nhanh

(Baohatinh.vn) - Sau hơn 4 tháng triển khai, mô hình thử nghiệm nuôi trai nước ngọt lấy ngọc đầu tiên trên địa bàn TP Hà Tĩnh đã mang lại hiệu quả bước đầu khi trai sinh trưởng tốt, phủ ngọc nhanh.

Mô hình nuôi trai lấy ngọc ở TP Hà Tĩnh sinh trưởng tốt, phủ ngọc nhanh

Trung tâm Ứng dụng KHKT và Bảo vệ cây trồng vật nuôi TP Hà Tĩnh vừa nghiệm thu mô hình nuôi trai lấy ngọc ở xã Đồng Môn.

Mô hình nuôi trai lấy ngọc được triển khai thí điểm từ tháng 10/2020 trên diện tích 1 ha hồ nước ngọt của gia đình ông Trần Nhật Duật, thôn Liên Công, xã Đồng Môn (TP Hà Tĩnh).

Mô hình nuôi trai lấy ngọc ở TP Hà Tĩnh sinh trưởng tốt, phủ ngọc nhanh

Ông Duật thả nuôi 20.000 con giống ở vùng Đồng Tràn, xã Đồng Môn (TP Hà Tĩnh).

Mô hình thả nuôi 20.000 con giống, tổng chi phí sản xuất hơn 1,7 tỷ đồng được chia làm 2 giai đoạn.

Đây là giống trai nước ngọt đã nhân cấy tế bào trên 4 tháng đảm bảo chất lượng, mỗi con được cấy từ 3 – 4 nhân ngọc trai, sau thời gian nuôi 24 tháng sẽ cho ra sản phẩm ngọc trai đạt chất lượng.

Mô hình nuôi trai lấy ngọc ở TP Hà Tĩnh sinh trưởng tốt, phủ ngọc nhanh

Qua theo dõi, trai có khả năng sinh trưởng tốt, khả năng phủ ngọc nhanh.

Giống trai được thả thử nghiệm để xác định mức độ an toàn của nước và con giống. Theo đánh giá bước đầu của cơ quan chuyên môn, đến nay, trai sinh trưởng tốt với tỷ lệ sống trên 70%. Mô hình đảm bảo đủ điều kiện để thả giống đại trà.

Mô hình nuôi trai lấy ngọc ở TP Hà Tĩnh sinh trưởng tốt, phủ ngọc nhanh

Đây là mô hình nuôi trai lấy ngọc đầu tiên ở TP Hà Tĩnh nhằm tạo sản phẩm có hiệu quả kinh tế cao cho người dân.

Việc áp dụng thành công bước đầu mở ra hướng sản xuất mới cho người dân địa phương. Được biết, hiện nay, trên địa bàn xã có nhiều diện tích ao hồ, ven sông phù hợp với việc nuôi trai lấy ngọc.

Chủ đề Kinh tế Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast