Thượng tá Nguyễn Quang Thành tái đắc cử Bí thư Đảng bộ Công an huyện Nghi Xuân

(Baohatinh.vn) - Ngày 25/3, Đảng bộ Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) tiến hành đại hội lần thứ IX nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đơn vị được Ban Thường vụ Huyện ủy Nghi Xuân chọn tổ chức đại hội điểm khối các cơ quan.

Thượng tá Nguyễn Quang Thành tái đắc cử Bí thư Đảng bộ Công an huyện Nghi Xuân

Lãnh đạo huyện Nghi Xuân cùng tham dự

5 năm qua, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, của Thường trực Huyện ủy, Công an huyện Nghi Xuân đã phát huy trí tuệ cá nhân, tập thể, tạo sự đoàn kết nhất trí cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Để giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, đơn vị đã chủ động nắm bắt, phân tích, dự báo chính xác tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết tốt các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự ngay từ cơ sở, không để đột xuất, bất ngờ trong mọi tình huống.

Thượng tá Nguyễn Quang Thành tái đắc cử Bí thư Đảng bộ Công an huyện Nghi Xuân

Thượng tá Nguyễn Quang Thành - Bí thư Đảng bộ Công an huyện Nghi Xuân nhiệm kỳ 2015 - 2020 trình bày báo cáo chính trị tại đại hội

Trên lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, Công an huyện Nghi Xuân đã điều tra, làm rõ 251/312 vụ xâm phạm TTXH, đạt tỷ lệ 80,4%; thu hồi tài sản trị giá khoảng 3 tỷ đồng; phát hiện 218 vụ, 182 đối tượng, 41 cơ sở vi phạm pháp luật về kinh tế, môi trường xử phạt gần 1 tỷ đồng;

Xử lý 71 vụ, 22 đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; bắt giữ 809 đối tượng/197 vụ đánh bạc, thu giữ gần 400 triệu đồng; phát hiện xử lý 145 vụ, 175 đối tượng tàng trữ, sử dụng pháo trái phép, thu giữ 44,55kg pháo các loại. Khởi tố, điều tra 182 vụ, 267 bị can; kết thúc điều tra chuyển viện kiểm sát đề nghị truy tố 176 vụ, 282 bị can.

Thượng tá Nguyễn Quang Thành tái đắc cử Bí thư Đảng bộ Công an huyện Nghi Xuân

Thiếu tá Phan Xuân Tình - Bí thư Chi bộ An ninh tham luận tại đại hội về một số vấn đề nổi cộm an ninh quốc gia trong thời gian gần đây

Với những kết quả, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công an huyện Nghi Xuân nhiều năm liền “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, đạt danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”.

Đặc biệt năm 2018, đơn vị được Chính phủ tặng cờ thi đua xuất sắc trong phong trào “Vì an ninh Tổ quốc”; tập thể cán bộ, chiến sỹ được Bộ Công an tặng thưởng 35 bằng khen, UBND tỉnh tặng 20 bằng khen.

Thượng tá Nguyễn Quang Thành tái đắc cử Bí thư Đảng bộ Công an huyện Nghi Xuân

Bí thư Chi bộ CSGT Đặng Quyết Thắng nêu các giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông trên địa bàn

Tại đại hội, các đại biểu tập trung thảo luận, rút ra những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm kỳ 2015-2020; góp ý các giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2020-2025 để hoàn thành thắng lợi mục tiêu: Tiếp tục phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện các mặt công tác; giữ vững ổn định an ninh chính trị, không để hình thành “điểm nóng” về ANTT; phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; làm tốt công tác tham mưu quản lý nhà nước về ANTT; đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Công an huyện Nghi Xuân phấn đấu 5 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Thượng tá Nguyễn Quang Thành tái đắc cử Bí thư Đảng bộ Công an huyện Nghi Xuân

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân Nguyễn Hải Nam ghi nhận, biểu dương những thành tích Đảng bộ, cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Nghi Xuân đạt được trong nhiệm kỳ qua

Thời gian tới, huyện Nghi Xuân phấn đấu trở thành huyện NTM kiểu mẫu về văn hóa, đô thị loại 4, đòi hỏi cả hệ thống chính trị vào cuộc. Trong đó, lực lượng công an làm nòng cốt, kịp thời triển khai có hiệu quả các kế hoạch, biện pháp về ANTT đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân, tạo môi trường cho sự phát triển KT-XH.

Thượng tá Nguyễn Quang Thành tái đắc cử Bí thư Đảng bộ Công an huyện Nghi Xuân

...bầu Bí thư Đảng bộ Công an huyện Nghi Xuân nhiệm kỳ 2020 -2025

Với tinh thần tập trung, dân chủ, thống nhất cao, đại hội đã bầu 7 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Công an huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu trực tiếp bí thư cấp ủy tại đại hội. Thượng tá Nguyễn Quang Thành tái đắc cử Bí thư Đảng bộ Công an huyện Nghi Xuân nhiệm kỳ 2020- 2025 với số phiếu 100%.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast