Sớm hoàn thành lấy mẫu xét nghiệm ở các thôn bị phong tỏa của Thạch Hà

(Baohatinh.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà TĩnhLê Ngọc Châu đề nghị huyện Thạch Hà tiếp tục tập trung cao các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; đồng thời, huy động lực lượng hỗ trợ, giúp đỡ các hộ dân khu vực bị phong tỏa thu hoạch, tiêu thụ dưa truyền thống; chuẩn bị thu hoạch lúa xuân.

Chiều 6/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu đã đi kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 ở huyện Thạch Hà. Cùng đi có lãnh đạo sở, ngành liên quan và huyện Thạch Hà.

Sớm hoàn thành lấy mẫu xét nghiệm ở các thôn bị phong tỏa của Thạch Hà

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu kiểm tra công tác phòng chống dịch tại thôn Việt Yên, xã Việt Tiến.

Đến thời điểm hiện nay, huyện Thạch Hà đã khoanh vùng, lập các chốt, điều tra dịch tễ, truy vết thần tốc F1, F2. Tất cả các trường hợp F1 và 390 trường hợp F2 âm tính lần 1 với Sars-Cov-2, các trường hợp F2 còn lại đang gấp rút lấy mẫu xét nghiệm, quyết tâm xong trong sáng ngày mai (7/5). Huyện đã kích hoạt thêm 4 khu cách ly y tế tập trung.

Sớm hoàn thành lấy mẫu xét nghiệm ở các thôn bị phong tỏa của Thạch Hà

Huyện Thạch Hà và các địa phương đã khẩn trương hoàn thành lấy mẫu xét nghiệm 100% công dân ở các thôn bị phong tỏa.

Cùng với lực lượng y tế tăng cường của tỉnh và các huyện khác, huyện Thạch Hà và các địa phương đã khẩn trương hoàn thành lấy mẫu xét nghiệm 100% công dân ở thôn Việt Yên, xã Việt Tiến; thôn Sâm Lộc, xã Tượng Sơn (bị phong tỏa khi có trường hợp tái dương tính Covid-19) để sớm điều tra, khoanh vùng gọn lại, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân ổn định tâm lý, yên tâm phát triển sản xuất, sinh hoạt hằng ngày.

Sớm hoàn thành lấy mẫu xét nghiệm ở các thôn bị phong tỏa của Thạch Hà

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu kiểm tra công tác phòng chống dịch tại thôn Sâm Lộc, xã Tượng Sơn.

Kiểm tra tại khu vực phong tỏa thôn Việt Yên - xã Việt Tiến, thôn Sâm Lộc - xã Tượng Sơn và khu cách ly tập trung ở Huyện đội cũ thuộc huyện Thạch Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu ghi nhận sự vào cuộc phòng, chống dịch quyết liệt, trách nhiệm, ý thức cao của cấp ủy, chính quyền, các ngành chuyên môn từ huyện đến cơ sở và toàn dân.

Sớm hoàn thành lấy mẫu xét nghiệm ở các thôn bị phong tỏa của Thạch Hà

Đoàn kiểm tra khu cách ly y tế tập trung tại Huyện đội cũ huyện Thạch Hà, nơi có công dân cách ly.

Ngoài việc huy động lực lượng lấy mẫu xét nghiệm trong cộng đồng ở các thôn bị phong tỏa phải xong sớm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu cũng lưu ý huyện tiếp tục tập trung cao các biện pháp như: phun tiêu độc khử trùng; dán biển báo giám sát y tế, cách ly tại nhà để Nhân dân biết và nâng cao nhận thức.

Ngoài ra, địa phương cần huy động lực lượng hỗ trợ, giúp đỡ các hộ dân khu vực bị phong tỏa thu hoạch dưa truyền thống và tiêu thụ nông sản; chuẩn bị thu hoạch lúa vụ xuân 2021.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Đối với khu cách ly tập trung tại Huyện đội cũ phải đảm bảo trang thiết bị đầy đủ theo quy định; chăm lo chỗ ăn, nghỉ, sinh hoạt sạch sẽ, thoáng mát, an toàn cho công dân..

Trung tâm Thương mại Thành Bình, xã Tượng Sơn (Thạch Hà – Hà Tĩnh) được phép hoạt động trở lại bình thường nhưng phải đảm bảo nghiêm túc công tác phòng chống dịch Covid-19.

Sớm hoàn thành lấy mẫu xét nghiệm ở các thôn bị phong tỏa của Thạch Hà

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast