Công nhân “chạy đua” với thời tiết, thi công công trình điểm nhấn đô thị phía Nam Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Để chạy đua với thời gian khi mùa mưa bão đang đến gần, các đơn vị nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục công trình cải tạo, nâng cấp hồ Thủy Sơn tại phường Hưng Trí (TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh), phấn đấu hoàn thành trước 30/10 năm nay.

Công nhân “chạy đua” với thời tiết, thi công công trình điểm nhấn đô thị phía Nam Hà Tĩnh

Những ngày qua, tranh thủ thời tiết thuận lợi, hàng chục công nhân cùng thiết bị xe máy thuộc 2 đơn vị nhà thầu là Công ty cổ phần Xây dựng 68 Hà Tĩnh và Công ty cổ phần Xây lắp và thương mại Trường Thành đang khẩn trương thi công các hạng mục quan trọng thuộc dự án cải tạo, nâng cấp hồ Thủy Sơn ở phường Hưng Trí. Đây là một trong những công trình điểm nhấn của thị xã trong quá trình phấn đấu lên thành phố vào năm 2025.

Công nhân “chạy đua” với thời tiết, thi công công trình điểm nhấn đô thị phía Nam Hà Tĩnh

Bắt đầu triển khai thi công từ tháng 3/2022, hai đơn vị nhà thầu đã tập trung thực hiện các hạng mục quan trọng như nạo vét lòng hồ, xây tường kè, móng kè... Đây là các hạng mục chịu tác động bởi điều kiện thời tiết mưa nên để đạt được tiến độ bàn giao công trình trước 30/10 năm nay, toàn thể cán bộ, công nhân đang nỗ lực thi công giữa thời tiết nắng gắt.

Công nhân “chạy đua” với thời tiết, thi công công trình điểm nhấn đô thị phía Nam Hà Tĩnh

Anh Nguyễn Văn Đương - Chỉ huy trưởng công trình cải tạo, nâng cấp hồ Thủy Sơn cho biết: "Lòng hồ Thủy Sơn có các mạch nước ngầm rất nhiều nên chỉ cần trận mưa lớn là hồ ngập nước, chúng tôi phải mất từ 10-20 ngày hút cạn mới có thể thi công tiếp. Vì vậy, tranh thủ thời tiết nắng ráo, các đơn vị nhà thầu khẩn trương thi công các hạng mục như nạo vét lòng hồ, xây tường kè...".

Công nhân “chạy đua” với thời tiết, thi công công trình điểm nhấn đô thị phía Nam Hà Tĩnh

Anh Bùi Văn Ninh - công nhân Công ty cổ phần Xây dựng 68 Hà Tĩnh chia sẻ: "Mặc dù thời tiết nắng gắt, lòng hồ nhiều chỗ còn ngập nước nhưng anh em công nhân trong đơn vị đều động viên nhau cố gắng hoàn thành các phần việc để kịp bàn giao công trình đúng hẹn...".

Công nhân “chạy đua” với thời tiết, thi công công trình điểm nhấn đô thị phía Nam Hà Tĩnh

Dự án cải tạo và nâng cấp hồ Thủy Sơn với diện tích 1,9 ha bao gồm các hạng mục: nạo vét lòng hồ, xây dựng bờ kè, xây dựng và cải tạo hệ thống đường dạo, vỉa hè; đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và cảnh quan xung quanh như: lối đi bộ, thảm cỏ, cây xanh và hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng. Sau hơn 4 tháng thi công, đến nay, việc nạo vét lòng hồ đã đạt 70%, phần tường kè, móng kè cơ bản hoàn thành.

Công nhân “chạy đua” với thời tiết, thi công công trình điểm nhấn đô thị phía Nam Hà Tĩnh

Các công nhân đang tập trung hoàn thiện phần còn lại của hệ thống tường kè bao quanh...

Công nhân “chạy đua” với thời tiết, thi công công trình điểm nhấn đô thị phía Nam Hà Tĩnh

....nạo vét lòng hồ...

Công nhân “chạy đua” với thời tiết, thi công công trình điểm nhấn đô thị phía Nam Hà Tĩnh

...nạo vét dòng chảy giúp nước trong lòng hồ tiêu thoát để tiến hành thi công các hạng mục khác.

Công nhân “chạy đua” với thời tiết, thi công công trình điểm nhấn đô thị phía Nam Hà Tĩnh

Bê tông tươi được cho trực tiếp vào khuôn đúc kè...

Công nhân “chạy đua” với thời tiết, thi công công trình điểm nhấn đô thị phía Nam Hà Tĩnh

...kè bờ hồ bằng kè bê tông cốt thép sẽ kết hợp lát mái trồng cỏ với độ dốc của mái 1:1.5.

Công nhân “chạy đua” với thời tiết, thi công công trình điểm nhấn đô thị phía Nam Hà Tĩnh

Hồ Thủy Sơn sẽ trở thành một không gian xanh giữa phường Hưng Trí góp phần điều hòa và nâng cao mỹ quan đô thị, tạo không gian sinh hoạt cộng đồng cho người dân thị xã Kỳ Anh. Trong ảnh: Phối cảnh 3D dự án cải tạo, nâng cấp hồ Thủy Sơn.

Dự án cải tạo, nâng cấp hồ Thủy Sơn nằm trong danh mục các dự án được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2791/QĐ-UBND ngày 26/8/2020 “Về việc phê duyệt cập nhật Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án đô thị Kỳ Anh (vay vốn WB)”.

Dự án có tổng mức đầu tư 24 tỷ đồng; hồ Thủy Sơn có tổng diện tích 1,9 ha, nạo vét lòng hồ với tổng diện tích hơn 10.000 m3, bề rộng vỉa hè đường xung quanh hồ 4m, bề rộng vỉa hè phía tiếp giáp QL1 là 6m. Dự án này sẽ đầu tư xây dựng tuyến dẫn nước sạch bổ cập cho hồ, xây dựng hệ thống kè kiên cố, xây dựng và cải tạo vỉa hè hiện trạng, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật đi kèm như: thoát nước mưa, chiếu sáng và trồng cây xanh tạo cảnh quan.

Dự án cải tạo, nâng cấp hồ Thủy Sơn nhằm mang lại một môi trường sống an toàn cho người dân, tạo điểm nhấn về cảnh quan đô thị hướng tới xây dựng thành phố vào năm 2025, đồng thời tạo thêm không gian sinh hoạt cộng đồng cho người dân TX Kỳ Anh.

Chủ đề Đô thị loại II

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast