Gây tai nạn khiến 2 người chết, lĩnh 36 tháng tù treo

(Baohatinh.vn) - Chỉ một chút lơ đễnh khi thiếu quan sát, tài xế Ngô Văn Thắng (SN 1990, trú khối 8 phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) đã gây tai nạn, tước đi sinh mạng của hai người...

gay tai nan khien 2 nguoi chet linh 36 thang tu treo

Ngô Văn Thắng là lái xe hợp đồng cho Công ty TNHH Thanh Thành Đạt (đóng tại TP Vinh).

Khoảng 6 giờ 15 phút ngày 29/10/2017, Ngô Văn Thắng điều khiển xe ô tô BKS 37C – 180. 21 xuất phát từ cảng Xuân Hải (Nghi Xuân) sang thành phố Vinh (Nghệ An) theo hướng cầu Bến Thủy 2.

Khi đến ngã tư dưới chân cầu vượt Bến Thủy 2, thuộc địa phận khối phố 1 thị trấn Xuân An, Thắng cho ô tô chuyển hướng sang phải để đi lên Trạm Thu phí cầu bến Thủy 2. Tuy nhiên, trước khi chuyển hướng, do thiếu quan sát nên đã va chạm với xe mô tô BKS 38H2-4809 do ông Trần Quốc Hội (SN 1957, trú tại xóm Đại Quan, xã Đức Quang, Đức Thọ) điều khiển, chở sau là cháu gái Trần Thị Kim Thoa (SN 2009).

gay tai nan khien 2 nguoi chet linh 36 thang tu treo

Hiện trường vụ tai nạn xảy ra vào ngày 29/10/2017

Cú va chạm mạnh đẩy 2 người trên xe máy văng xuống mặt đường nhựa. Hậu quả, cháu Thoa tử vong tại chỗ, ông Hội chết cùng ngày sau khi được cấp cứu tại Bệnh viện 115 Nghệ An.

gay tai nan khien 2 nguoi chet linh 36 thang tu treo

Lái xe Ngô Văn Thắng lúc kiểm tra nồng độ cồn tại Công an huyện Nghi Xuân

Tại phiên tòa, bị cáo đã ăn năn hối hận, thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Căn cứ vào những tình tiết giảm nhẹ (bản thân bị cáo từng có thành tích giúp Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh phá vụ án vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam) và gia đình bị hại có đơn xin giảm án, TAND huyện Nghi Xuân tuyên phạt Ngô Văn Thắng 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Chủ đề Tai nạn giao thông

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast