Cháy rừng dữ dội tại California, gần 3.000 người phải sơ tán

Ít nhất 2.700 người đã phải đi sơ tán do các đám cháy rừng quy mô lớn tại hoành hành tại bang California, miền tây nước Mỹ. Bốn lính cứu hỏa đã bị thương khi tham gia khống chế các đám cháy.

Cháy rừng tại California, Mỹ (ảnh: ABCNews)

Cục Quản lý và Phòng chống cháy rừng California (Cal Fire) cho biết 4 lính cứu hỏa đã bị bỏng trong khi cố dập đám cháy tại hạt Lake, cách 160 km thành phố Sacramento về phía tây bắc. Họ đã được đưa đi sơ cứu tại một trung tâm y tế địa phương.

Tuy nhiên, giới chức địa phương chưa tiết lộ mức độ bỏng của các lính cứu hỏa.

Đám cháy bùng phát vào lúc 1h30 chiều ngày 12/9 tại hạt Lake và lan rộng ra 160 héc ta rừng trước 4h chiều (giờ địa phương) cùng ngày, theo truyền hình ABC News.

Còn tại phía đông thành phố Sacramento, cháy rừng cũng xảy ra tại hạt Amador và hạt Calaveras, thuộc California, thiêu rụi gần 20.000 héc ta cây rừng, phá hủy 6 ngôi nhà và đe dọa 6.000 ngôi nhà khác. Hơn 3.000 lính cứu hỏa đã được huy động để dập tắt đám cháy, theo Cal Fire.

Thống đốc bang California Jerry Brown đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp đối với các hạt Amador và hạt Calaveras, ra lệnh sơ tán khoảng 2.700 người khỏi thị trấn khỏi thị trấn San Andreas, thuộc hạt Calaveras.

Nguyên nhân của các vụ cháy trên đang được giới chức điều tra .

Ít nhất 13 vụ cháy rừng đã xảy ra tại bang California từ đầu năm cho đến nay.

Theo Dân trí

Chủ đề Cháy nổ - PCCC

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast