Bắt thêm mắt xích đường dây cờ bạc 1.400 tỉ đồng

Mắt xích quan trọng trong đường dây tổ chức đánh bạc hơn 1.400 tỉ đồng là Trần Long Thạnh (đã trốn thoát khi công an đồng loạt truy bắt đường dây này ngày 3-7) đã bị bắt giữ.

Một số đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc ngàn tỉ đã bị bắt giữ trước đó (ngày 3-7) - Ảnh tư liệu Tuổi Trẻ
Một số đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc ngàn tỉ đã bị bắt giữ trước đó (ngày 3-7) - Ảnh tư liệu Tuổi Trẻ

Chiều 7-7, nguồn tin từ Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa bắt được Trần Long Thạnh (26 tuổi, ngụ Q.11, TP.HCM) - một mắt xích quan trọng trong đường dây tổ chức đánh bạc với số tiền lên tới hơn 1.400 tỉ đồng.

Trần Long Thạnh được xác định là người chuyên lo về vấn đề mở tài khoản, nhận tiền của các con bạc chuyển vào, sau đó chuyển giao lại cho những người tổ chức cấp cao tại Việt Nam trong đường dây tổ chức cá độ bóng đá qua mạng internet thông qua trang web M88.com.

Trước đó, ngày 3-7, khi lực lượng phối hợp của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45) và Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm Công nghệ cao (C50) Bộ Công an thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở của Thạnh thì Thạnh đã bỏ trốn.

C45 và C50 đã thực hiện lệnh khám xét nhà của Thạnh tại Q.11 và Q.Bình Tân, thu giữ nhiều tài liệu, máy móc, ổ cứng liên quan tới việc tổ chức đánh bạc.

Do trang web đánh bạc M88.com có hình thức đánh bạc bằng hình thức thế chấp nên con bạc muốn đánh bạc với nhà cái thì phải chuyển tiền trước vào tài khoản được chỉ định sau đó được cung cấp một tài khoản trên trang này với số tiền tương đương số tiền đã chuyển, và dùng điểm số đó để đánh bạc.

Trong đường dây tổ chức đánh bạc qua mạng M88.com tại Việt Nam, các đối tượng cầm đầu chuyển hàng triệu USD vào tài khoản của nhà cái, sau đó chia nhỏ thành nhiều tài khoản bán lại cho các đầu nậu nhỏ hơn, xuống dần tới con bạc.

Thạnh không chỉ là người duy nhất mở tài khoản để các con bạc chuyển tiền mua điểm, mà còn thuê nhiều người khác đứng tên mở tài khoản thanh toán quốc tế, sau đó giữ thẻ để thực hiện việc chuyển tiền qua mạng internet cho cấp trên tại Việt Nam hoặc nước ngoài theo chỉ định.

Cho tới thời điểm này, C45 đã xác định được danh tính hàng ngàn con bạc tại khắp các tỉnh, thành phố của Việt Nam tham gia đường dây cờ bạc này, trong đó có những người là cán bộ tại các cơ quan, doanh nghiệp.

Bước đầu, Cơ quan điều tra, Bộ Công an xác định các đối tượng tổ chức đường dây tại Việt Nam là Trần Quốc Khôi (66 tuổi, ngụ Q.10), Dịp Một Sáng (52 tuổi, ngụ Q.Tân Phú) và hai chị em Nguyễn Thị Thu (38 tuổi), Nguyễn Thùy Trang (26 tuổi), quê Đồng Tháp, ngụ Q.4.

Một số đối tượng có vai trò tổ chức, cầm đầu một số nhánh đã bỏ trốn, hiện Bộ Công an đang truy bắt.

GIA MINH

Nguồn: tuoitre.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast