Bí thư Thành ủy Hà Tĩnh gợi mở hướng phát triển nhiệm kỳ mới: Trước hết, phải quan tâm yếu tố con người!

(Baohatinh.vn) - Ngay sau Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Hà Tĩnh khóa XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng đã trao đổi với PV Báo Hà Tĩnh về những mục tiêu phát triển nhiệm kỳ mới.

Bí thư Thành ủy Hà Tĩnh gợi mở hướng phát triển nhiệm kỳ mới: Trước hết, phải quan tâm yếu tố con người!

Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng trao đổi với PV Báo Hà Tĩnh

- PV: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đặt ra 3 đột phá chiến lược nhằm phát triển TP Hà Tĩnh trở thành một trong những đô thị trung tâm vùng Bắc Trung bộ. Vậy, ngay sau đại hội, thành phố sẽ tập trung thực hiện nội dung nào thưa đồng chí?

Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng: Trước hết, phải quan tâm yếu tố con người. Cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp sẽ tiếp tục quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) về công tác cán bộ, nhất là khâu đánh giá cán bộ theo hướng xuyên suốt, liên tục, đa chiều, lấy kết quả tu dưỡng rèn luyện và hiệu quả chức trách, nhiệm vụ làm thước đo. Khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì sự phát triển thành phố.

Về quy mô, kết cấu hạ tầng, thành phố sẽ bám sát quy hoạch chung của tỉnh, đề xuất mở rộng quy mô phù hợp, kết nối đồng bộ. Nghiên cứu, đề xuất bổ sung quy hoạch Trung tâm logictis thành phố gắn với quy hoạch khu công nghiệp - đô thị phía Tây thành phố, hệ thống giao thông kết nối đường bộ, đường sắt cao tốc quốc gia; quan tâm phát triển “kinh tế đêm”, thương mại điện tử.

Bí thư Thành ủy Hà Tĩnh gợi mở hướng phát triển nhiệm kỳ mới: Trước hết, phải quan tâm yếu tố con người!

Mô hình chợ đêm cuối tuần được thực hiện thí điểm ở TP Hà Tĩnh vào cuối năm 2019 thu hút sự quan tâm của người dân. (Ảnh tư liệu).

Đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp đô thị theo hướng nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao gắn với dịch vụ du lịch sinh thái, trải nghiệm. Trong đó, xây dựng cơ chế, khuyến khích phát triển các doanh nghiệp lớn, làm “đầu kéo” để liên kết người dân, các cơ sở, hợp tác xã, doanh nghiệp sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông thủy hải sản.

Mở rộng không gian đô thị theo hướng thông minh, hiện đại. Làm tốt công tác chỉnh trang đô thị, ngầm hoá hạ tầng điện, viễn thông, thoát nước. Tiếp tục thực hiện xã hội hóa trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh, đặc biệt là chương trình xã hội hóa 100.000 cây xanh đô thị.

- PV: Nếp sống văn hóa, văn minh đô thị tiếp tục là một đột phá chiến lược quan trọng của đại hội kỳ này. Vậy, văn hóa người Thành Sen sẽ được xây dựng như thế nào, thưa đồng chí?

Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng: Tôi nghĩ, chúng ta đang có những điều kiện thuận lợi cơ bản. Đó là phong trào xây dựng đời sống văn hóa của Hà Tĩnh nói chung và thành phố nói riêng đang phát triển sâu rộng, gắn với các cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Đặc biệt, bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng của TP Hà Tĩnh bước đầu đi vào nề nếp đã từng bước xây dựng nên lối ứng xử đẹp cho người Thành Sen, hình thành thói quen về nếp sống văn hoá, văn minh đô thị.

Bí thư Thành ủy Hà Tĩnh gợi mở hướng phát triển nhiệm kỳ mới: Trước hết, phải quan tâm yếu tố con người!

Các phong trào văn hóa văn nghệ...

Bí thư Thành ủy Hà Tĩnh gợi mở hướng phát triển nhiệm kỳ mới: Trước hết, phải quan tâm yếu tố con người!

... thể dục thể thao tiếp tục được đông đảo người dân TP quan tâm thực hiện. (Ảnh Thành Chung)

Thành phố sẽ tiếp tục thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng “nông thôn mới, đô thị văn minh”; tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng các danh hiệu đạt chuẩn văn minh đô thị; văn minh đô thị kiểu mẫu; tổ dân phố mẫu.

Từ đây, mỗi công dân thành phố sẽ là một nhân tố xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, an toàn để thụ hưởng trọn vẹn những giá trị văn hóa. Cùng với đó, sự phát triển theo hướng “mở” sẽ giúp người dân có cơ hội tiếp xúc, giao lưu với các nền văn hóa tiên tiến, chắt lọc và xây dựng hình ảnh thành phố ngày càng hoàn thiện, tốt đẹp hơn.

Hình ảnh người Thành Sen sẽ là những người có văn hóa giao tiếp; ứng xử văn minh, lịch sự, thân thiện; năng động, trách nhiệm trong hành động; giải quyết tốt các vấn đề xã hội, phòng chống bạo lực gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc...

Bí thư Thành ủy Hà Tĩnh gợi mở hướng phát triển nhiệm kỳ mới: Trước hết, phải quan tâm yếu tố con người!

Thành phố Hà Tĩnh sẽ tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ bảo tồn, phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa...(Trong ảnh: Quần thể di tích, điểm văn hóa tín ngưỡng Núi Nài, Chùa Cảm Sơn, Nghĩa trang Liệt sỹ thành phố...- Ảnh Nguyễn Thanh Hải)

Tiếp đó, tiếp tục khuyến khích xã hội hóa đầu tư các công trình văn hóa, thể thao nhằm từng bước chuyên nghiệp hóa phong trào thể thao quần chúng. Đồng thời, đầu tư trùng tu, bảo tồn, phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa; tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa - thông tin trên địa bàn.

- PV: Còn đối với ngành kinh tế chủ lực là thương mại – dịch vụ, du lịch thì thế nào, thưa đồng chí Bí thư Thành ủy?

Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng: Mục tiêu cao nhất của Đại hội là đưa TP Hà Tĩnh trở một trong những đô thị trung tâm vùng Bắc Trung Bộ. Trong đó, phát triển lĩnh vực thương mại – dịch vụ là ngành chủ lực.

Để có được điều đó, thành phố định hướng sẽ tập trung vào các ngành dịch vụ chất lượng cao. Ưu tiên các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm; nhà hàng, khách sạn; dịch vụ giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe; khoa học, công nghệ; tư vấn pháp luật; tư vấn xây dựng; giao thông vận tải công cộng... nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường, phục vụ Khu kinh tế Vũng Áng.

Bí thư Thành ủy Hà Tĩnh gợi mở hướng phát triển nhiệm kỳ mới: Trước hết, phải quan tâm yếu tố con người!

Thời gian tới, TP Hà Tĩnh sẽ tập trung thu hút đầu tư các ngành dịch vụ chất lượng cao. (Ảnh Huy Tùng)

Tiếp tục thu hút đầu tư các trung tâm dịch vụ, thương mại tổng hợp chất lượng cao trên một số tuyến phố. Phát huy tiềm năng, lợi thế vị trí trung tâm, điều kiện cơ sở vật chất, hạ tầng dịch vụ để mở rộng kết nối các tuyến du lịch, dịch vụ giữa thành phố với các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh và các điểm du lịch của các tỉnh, thành phố trong nước và nước ngoài. Phải làm sao để gắn hoạt động du lịch với việc xây dựng và quảng bá hình ảnh về thành phố Hà Tĩnh.

Trước mắt thực hiện quy hoạch, chỉnh trang, thu hút đầu tư hoạt động khai thác dịch vụ, du lịch ở các khu vực dọc sông Rào Cái, du thuyền trên sông; các khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, khu vui chơi giải trí ven thành phố.

Bí thư Thành ủy Hà Tĩnh gợi mở hướng phát triển nhiệm kỳ mới: Trước hết, phải quan tâm yếu tố con người!

Tiếp tục đầu tư phát triển các mô hình nông nghiệp đô thị theo hướng công nghệ cao (Ảnh Thành Chung)

Đồng thời, khai thác, sử dụng có hiệu quả quỹ đất đô thị và vùng ven, lợi thế về dịch vụ khoa học, công nghệ, thị trường...để phát triển nông nghiệp đô thị theo hướng công nghệ cao, gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu.

- PV: Vâng, xin cảm ơn đồng chí! Chúc Đảng bộ và Nhân dân TP Hà Tĩnh ngày càng đổi mới và phát triển, đạt được những mục tiêu lớn mà nhiệm kỳ đề ra.

Chủ đề ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast