Cao điểm truyền thông "đã uống rượu bia là không lái xe" ở Nghi Xuân

(Baohatinh.vn) - Đội CSGT Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) vừa phối hợp với Huyện đoàn Nghi Xuân triển khai chuyên đề phòng ngừa TNGT bằng cách chuyển tải thông điệp: "Đã uống rượu bia là không lái xe".

Cao điểm truyền thông “đã uống rượu bia là không lái xe” ở Nghi Xuân

Công an huyện Nghi Xuân nói chuyện về tác hại của việc uống rượu bia khi tham gia giao thông.

Cao điểm thực hiện chuyên đề được bắt đầu từ ngày 23/5 đến ngày 11/6. Theo đó, các đoàn viên thanh niên của Huyện đoàn Nghi Xuân, Đội CSGT Công an huyện sẽ tiến hành phát 1.000 tờ rơi tuyên truyền tác hại của việc uống rượu bia khi điều khiển các phương tiện tham gia giao thông tại 19 xã/thị trấn trên địa bàn huyện.

Cao điểm truyền thông “đã uống rượu bia là không lái xe” ở Nghi Xuân

Tuyên truyền về hậu quả do rượu bia gây ra khi tham gia giao thông tại các quán kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn thị trấn Nghi Xuân.

Công an huyện cũng phối hợp tuyên truyền với các chủ nhà hàng, khách sạn, quán ăn, quán nhậu; đồng thời tiến hành dán các sticker, biển hiệu tuyên truyền về hậu quả sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông tại các cơ quan, trường học, các địa điểm vui chơi giải trí, khu du lịch biển.

Cao điểm truyền thông “đã uống rượu bia là không lái xe” ở Nghi Xuân

Thông báo mức phạt các hành vi vi phạm sử dụng rượu bia khi lái xe

Cùng với công tác tuyên truyền, lực lượng CSGT Công an huyện Nghi Xuân còn thiết lập các chốt cố định và không cố định trên địa bàn 19 xã, thị trấn sử dụng các thiết bị đo nồng độ cồn, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

Cao điểm truyền thông “đã uống rượu bia là không lái xe” ở Nghi Xuân

Dán sticker nhắc nhở lái xe đã uống rượu bia là không lái xe

Được biết, từ đầu năm đến, nay Đội CSGT Công an huyện Nghi Xuân đã phát hiện, lập biên bản 56 trường hợp ô tô, xe máy vi phạm nồng độ cồn, xử phạt số tiền gần 100 triệu đồng.

Chủ đề An toàn giao thông

Chủ đề Tai nạn Giao thông Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast