92 tháng tù cho các đối tượng cưỡng đoạt tài sản

(Baohatinh.vn) - Tòa án nhân dân thành phố Hà Tĩnh vừa mở phiên tòa lưu động xét xử các đối tượng Đặng Hồng Lĩnh (SN 1982), Nguyễn Văn Hiếu (SN 1988) và Nguyễn Bá Minh (SN 1995), đều trú ở phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh về tội cưỡng đoạt tài sản.

Các đối tượng tại phiên tòa

Các đối tượng tại phiên tòa

Do có mâu thuẫn cá nhân với anh Trần Hậu Nhân (sinh năm 1987, trú tại tổ 15 phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh), Nguyễn Bá Minh đã nhờ Đặng Hồng Lĩnh và Nguyễn Văn Hiếu đến nhà anh Nhân để "giải quyết".

Khoảng 19h ngày 27/2/2014, Đặng Hồng Lĩnh, Nguyễn Văn Hiếu và Nguyễn Bá Minh đã đến nhà gia đình ông Trần Hậu Hữu và bà Trần Thị Hường (bố mẹ anh Nhân ở tổ 15, phường Bắc Hà) uy hiếp gia đình ông Trần Hậu Hữu và bà Trần Thị Hường chiếm đoạt số tiền 8,5 triệu đồng chia nhau tiêu xài cá nhân.

Xét hành vi phạm tội của các đối tượng, TAND thành phố Hà Tĩnh đã tuyên phạt Đặng Hồng Lĩnh 56 tháng tù giam, Nguyễn Văn Hiếu 24 tháng tù giam và Nguyễn Bá Minh 12 tháng tù giam.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast