Đoàn đại biểu huyện Hương Sơn dâng hương, báo công với Bác Hồ

(Baohatinh.vn) - Dâng hương tưởng niệm và báo công với Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh, đoàn đại biểu huyện Hương Sơn cùng đại diện các gương điển hình tiêu biểu nguyện hứa chung sức, đồng lòng, cống hiến hết sức mình xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh (15/6/1957 - 15/6/2022), sáng 4/6, đoàn đại biểu Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, các ban ngành, đoàn thể huyện Hương Sơn cùng đại diện các gương điển hình tiêu biểu trong việc thực hiện Chỉ thị 05 giai đoạn 2016 - 2021 do Bí thư Huyện ủy Bùi Nhân Sâm dẫn đầu tổ chức lễ báo công với Bác tại Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh ở TP Hà Tĩnh.

Đoàn đại biểu huyện Hương Sơn dâng hương, báo công với Bác Hồ

Đoàn đại biểu Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, các ban ngành, đoàn thể huyện Hương Sơn cùng đại diện các gương điển hình tiêu biểu trong việc thực hiện Chỉ thị 05 giai đoạn 2016-2021 do Bí thư Huyện ủy Bùi Nhân Sâm dẫn đầu dâng hương, dâng hoa tại Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh.

Khắc ghi lời dạy của Bác, 65 năm qua, Đảng bộ và Nhân dân huyện Hương Sơn luôn phát huy dân chủ, đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, đổi mới, sáng tạo, dựa vào dân, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Trong thời gian qua, nhất là năm 2021 và những tháng đầu năm 2022, Đảng bộ và Nhân dân huyện nhà tiếp tục nỗ lực, phấn đấu dành được kết quả khá nổi bật trên các lĩnh vực. Kinh tế tăng trưởng khá; xây dựng NTM, đô thị văn minh có nhiều chuyển biến tích cực.

Đến nay, 23/23 xã đạt chuẩn NTM, 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; thị trấn Phố Châu và thị trấn Tây Sơn đạt chuẩn đô thị văn minh; huyện Hương Sơn được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn NTM giai đoạn 2016 - 2021.

Đoàn đại biểu huyện Hương Sơn dâng hương, báo công với Bác Hồ

Đoàn đại biểu huyện Hương Sơn dâng hoa trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội phát triển toàn diện; QP-AN được được giữ vững; công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị có nhiều đổi mới. Năm 2021, Đảng bộ huyện Hương Sơn là 1 trong 3 Đảng bộ cấp huyện được BTV Tỉnh ủy công nhận Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đặc biệt, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với việc “Tự soi, tự sửa”, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên được triển khai tích cực, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong Đảng và toàn xã hội.

Đoàn đại biểu huyện Hương Sơn dâng hương, báo công với Bác Hồ

Đoàn dâng hương tại Nhà lưu niệm Bác Hồ.

Từ năm 2015 đến nay, huyện có trên 2.100 lượt gương điển hình được vinh danh và nhân ra diện rộng, trong đó có nhiều gương tiêu biểu được vinh danh cấp tỉnh, cấp Trung ương, góp phần quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của các địa phương, đơn vị.

Đoàn đại biểu huyện Hương Sơn dâng hương, báo công với Bác Hồ

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Hương Sơn, Bí thư Huyện ủy Bùi Nhân Sâm báo công với Bác Hồ

Trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Hương Sơn, Bí thư Huyện ủy Bùi Nhân Sâm cùng đoàn đã nguyện cùng chung sức, đồng lòng, cống hiến hết sức mình để thực hiện di chúc của Người; tiếp tục thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; vượt qua mọi khó khăn, tiếp tục phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Chủ đề 65 năm ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast