Lãnh đạo tỉnh chung vui ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

(Baohatinh.vn) - Nhân kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, chiều 12/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn và lãnh đạo huyện Hương Khê đã đến dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Trung Lĩnh, xã Hương Trạch, huyện Hương Khê.

lanh dao tinh chung vui ngay hoi dai doan ket toan dan toc

Mặc dù là một trong những thôn chịu ảnh hưởng nặng nề của hai đợt mưa lũ vừa qua, nhưng người dân thôn Trung Lĩnh vẫn tổ chức ngày hội đoàn kết trong không khí đầm ấm, vui tươi.

Với sự chung sức, đồng lòng của nhân dân, trong những năm qua, thôn Trung Lĩnh đã đạt được nhiều kết quả trên tất cả các lĩnh vực, được cấp ủy chính quyền ghi nhận và đánh giá cao.

Tặng hoa chúc mừng bà con nhân dân thôn Trung Lĩnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn bày tỏ vui mừng trước những kết quả đạt được của thôn; mong muốn bà con tiếp tục đoàn kết, đồng sức, đồng lòng, cùng nhau vượt khó để xây dựng quê hương ấm no, hạnh phúc.

* Lãnh đạo Báo Hà Tĩnh, huyện Can Lộc đã đến dự và chung vui với bà con nhân dân thôn Kiều Mộc, xã Khánh Lộc (Can Lộc) trong ngày đại đoàn kết toàn dân tộc.

lanh dao tinh chung vui ngay hoi dai doan ket toan dan toc
lanh dao tinh chung vui ngay hoi dai doan ket toan dan toc

Chương trình văn nghệ chào mừng ngày hội của người dân Kiều Mộc

Thời gian qua, bà con thôn Kiều Mộc đã cùng nhau đoàn kết xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, tích tụ ruộng đất đem lại năng suất cao; bình quân lương thực đầu người đạt từ 800-880kg/người/năm, thu nhập bình quân từ 28-30 triệu đồng/người/ năm.

Với sự nhất trí đồng lòng, nhân dân toàn thôn đã xây dựng được nhiều công trình phúc lợi phục vụ đời sống, NTM. Năm 2016, trong thôn có 130/140 gia đình đạt gia đình văn hóa (tỷ lệ 90%); thôn Kiều Mộc được công nhận danh hiệu xuất sắc trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

lanh dao tinh chung vui ngay hoi dai doan ket toan dan toc

Phó Tổng biên tập Bùi Thị Minh Huệ trao bằng công nhận thôn văn hóa cho liên đoàn cán bộ, người dân Kiều Mộc

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của ngày hội đại đoàn kết toàn dân, bà con thôn Kiều Mộc đã cùng nhau ôn lại truyền thống của Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam; nhìn nhận, đánh giá những kết quả đạt được trong thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư gắn với nhiệm vụ xây dựng NTM; bàn bạc, thảo luận một số giải pháp nhằm tiếp tục xây dựng thôn văn hóa, gia đình giòng họ văn minh, giữ vững an ninh trật tự…

* Chiều 12/11, lãnh đạo Tỉnh đoàn Hà Tĩnh đã đến chung vui ngày hội đại đoàn kết cùng bà con thôn Bình Hưng, xã Hương Bình (Hương Khê).

lanh dao tinh chung vui ngay hoi dai doan ket toan dan toc
lanh dao tinh chung vui ngay hoi dai doan ket toan dan toc

Không khí ngày hội ở thôn Bình Hưng

Năm qua, thực hiện phong trào đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, chung sức xây dựng nông thôn mới, toàn thôn Bình Hưng có 85 hộ đạt gia đình văn hóa, 19 hộ đạt gia đình thể thao; có 12 hộ chăn nuôi gia súc trên 10 con, 20 hộ chăn nuôi lợn trên 20 con, 85 hộ đăng ký xóa bỏ vườn tạp…; hệ thống đường bê tông liên thôn cơ bản khép kín với 2,5km/2,7km. Các hoạt động văn hóa, thể thao thường xuyên được duy trì; công tác giáo dục, khuyến học, khuyến tài được quan tâm... Thôn Bình Hưng phấn đấu xây dựng thôn văn hóa vào năm 2017.

lanh dao tinh chung vui ngay hoi dai doan ket toan dan toc

Lãnh đạo Tỉnh đoàn tặng hoa chúc mừng liên đoàn cán bộ, người dân thôn Bình Hưng

Chia vui với bà con thôn Bình Hưng, Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Thế Hoàn mong muốn bà con phát huy kết quả đã đạt được, tiếp tục đoàn kết xây dựng thôn ngày càng phát triển. Tỉnh đoàn Hà Tĩnh sẽ luôn đồng hành, tiếp sức cùng bà con thôn Bình Hưng nói riêng, xã Hương Bình nói chung trong các phong trào phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương.

lanh dao tinh chung vui ngay hoi dai doan ket toan dan toc

Tỉnh đoàn Hà Tĩnh trồng 50 cây xanh tại khuôn viên thôn Bình Hưng

lanh dao tinh chung vui ngay hoi dai doan ket toan dan toc

Trước đó, lãnh đạo Tỉnh đoàn cũng đã đến tặng hoa và chúc mừng ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Phố Hương, xã Đức Hương (huyện Vũ Quang).

* Lãnh đạo thị xã Kỳ Anh, BĐBP tỉnh cũng đã về tham dự và chung vui ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với bà con nhân dân thôn Đông Hà, xã Kỳ Hà.

lanh dao tinh chung vui ngay hoi dai doan ket toan dan toc
lanh dao tinh chung vui ngay hoi dai doan ket toan dan toc

Lãnh đạo thị xã Kỳ Anh, BĐBP tỉnh tặng hoa chúc mừng liên đoàn cán bộ, người dân thôn Đông Hà

Trong không khí vui tươi, phấn khởi, nhân dân thôn Đông Hà đã cùng nhau ôn lại truyền thống của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam; kết quả thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới…

Thời gian qua, tinh thần dân chủ cơ sở ở Đông Hà được phát huy tối đa, qua đó góp phần ổn định chính trị, đoàn kết trong cộng đồng dân cư, phát triển kinh tế - xã hội. Với tinh thần khẩn trương, hợp tác, đến nay Đông Hà cùng với Nam Hà là hai thôn đầu tiên của Kỳ Hà được nhận tiền chi trả bồi thường sự cố môi trường biển, góp phần ổn định cuộc sống, tạo sinh kế lâu dài.

Tại buổi lễ, lãnh đạo thị xã Kỳ Anh mong muốn nhân dân thôn Đông Hà cũng như xã Kỳ Hà tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đồng thuận, tiếp tục nỗ lực đưa địa phương ngày càng phát triển toàn diện, sớm hoàn thiện các tiêu chí NTM.

* Lãnh đạo Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh, huyện Hương Khê, xã Hương Lâm cũng về dự "Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” với bà con nhân dân khu dân cư thôn 9, bản Giàng 1.

lanh dao tinh chung vui ngay hoi dai doan ket toan dan toc

Thôn 9 - bản Giàng 1, có 51 hộ với 175 nhân khẩu; tổng diện tích tự nhiên 60 ha, trong đó đất sản xuất nông nghiệp 5 ha, đất thổ cư 25 ha, rừng và đất rừng 30 ha, thôn chủ yếu là sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi. Những năm qua, nhân dân đã phát huy sức mạnh đại đoàn kết, tập trung phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, góp phần vào sự phát triển xóa đói giảm nghèo, giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn biên giới.

Đến nay, trong thôn có một tổ chăn nuôi bò với quy mô trên 20 con, 58% hộ gia đình trồng rừng có thu nhập từ 25 - 35 triệu đồng trên 1 năm. Trong năm, thôn đã vận động bà con nhân dân hiến đất, hiến cây, góp tiền và ngày công được 65 triệu đồng làm mới 730m đường bê tông.

Các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao diễn ra sôi nổi, thu hút sự quan tâm hưởng ứng tích cực của bà con nhân dân.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast