Nông dân Nghi Xuân bội thu ngô trên vùng đất hoang

(Baohatinh.vn) - Sau 4 tháng (tháng 1- 4/2020) trồng thử nghiệm tại xã Xuân Mỹ (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đến nay giống ngô DK 6919S hay còn gọi là ngô biến đổi gen đã mang lại hiệu quả, tạo tiền đề để mở rộng diện tích, “phủ kín” những vùng đất bỏ hoang.

Nông dân Nghi Xuân bội thu ngô trên vùng đất hoang

Sau 2 năm người dân Xuân Mỹ mang giống ngô biến đổi gen về trồng thử thấy hiệu quả, năm 2019 huyện Nghi Xuân chỉ đạo triển khai trồng thử nghiệm hơn 100 ha tại xã Xuân Mỹ và 70 ha tại xã Xuân Thành.

Nông dân Nghi Xuân bội thu ngô trên vùng đất hoang

Ngô biến đổi gen “dễ tính” dễ trồng, dễ chăm sóc và kháng các loài sâu bệnh vốn là nỗi lo thường xuyên của người trồng...

Nông dân Nghi Xuân bội thu ngô trên vùng đất hoang

Những hạt ngô vàng ươm, to tròn chắc đều.

Nông dân Nghi Xuân bội thu ngô trên vùng đất hoang

Trồng ngô biến đổi gen hiệu quả kinh tế cao hơn hẳn so với trồng sắn và các giống ngô truyền thống nên kế hoạch đặt ra ban đầu chỉ là 55 ha nhưng người dân Xuân Mỹ đã mở rộng diện tích lên trên 100 ha.

Nông dân Nghi Xuân bội thu ngô trên vùng đất hoang

"Đang ở giai đoạn trồng thử nghiệm nên xã hỗ trợ toàn bộ giống trị giá khoảng 250 triệu đồng nên người dân rất phấn khởi và tham gia tích cực” - Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Mỹ Lê Văn Lương cho hay.

Nông dân Nghi Xuân bội thu ngô trên vùng đất hoang

Niềm vui lớn đối với vợ chồng anh Hoàng Ngọc Tú (thôn Thuận Mỹ, Xuân Mỹ) là năm nay vợ chồng anh thu được hơn 6 tấn ngô tại vùng đất mượn của người dân bị bỏ hoang nhiều năm nay.

Nông dân Nghi Xuân bội thu ngô trên vùng đất hoang

Anh Hoàng Ngọc Tú cho biết: “Giống ngô biến đổi gen không bị sâu bệnh phá hại trong quá trình trổ bông như các giống ngô truyền thống... Hơn nữa, giống ngô này rất phù hợp với khí hậu và thổ nhưỡng ở nhiều địa phương huyện Nghi Xuân”.

“Mùa vàng” bội thu từ vụ ngô biến đổi gen sẽ là tiền đề để huyện Nghi Xuân tiếp tục mở rộng diện tích khoảng 500 ha, nâng tổng số diện tích trồng ngô toàn huyện lên hơn 1.000 ha trong thời gian tới, đặc biệt là phủ kín diện tích đất bị bỏ hoang
Trưởng phòng NN&PTNT huyện Nghi Xuân Lê Thanh Bình

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast