Hôm nay, Hà Tĩnh sáng đêm trời lạnh, ngày nắng đẹp

(Baohatinh.vn) - Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn Trung ương, hôm nay (30/10), Hà Tĩnh đêm và sáng trời lạnh, ngày nắng; nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C.

Hôm nay, Hà Tĩnh sáng đêm trời lạnh, ngày nắng đẹp

Hôm nay, Hà Tĩnh ngày nắng đẹp. Ảnh: Huy Tùng.

Phía Tây Bắc Bộ ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Độ ẩm từ 40 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất 17 - 20 độ C, có nơi dưới 17 độ C; cao nhất 26 - 29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Đêm và sáng sớm trời rét. Độ ẩm từ 50 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất 16 - 19 độ C, vùng núi 13 - 16 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C; cao nhất 26 - 29 độ C.

Khu vực Hà Nội ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Đêm và sáng sớm trời rét. Độ ẩm từ 50 - 85%. Nhiệt độ thấp nhất 16 - 19 độ C, cao nhất 26 - 29 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế, trong đó có Hà Tĩnh nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời lạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C, phía Bắc 19 - 21 độ C; cao nhất 26 - 29 độ C.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông; ngày có mưa to đến rất to. Gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5, riêng các tỉnh từ Bình Định đến Khánh Hòa từ trưa 30/10 gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, giật cấp 8. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C; cao nhất 25 - 28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Tây Nguyên nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày có mưa, từ chiều 30/10 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió nhẹ, ngày 30/10 gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3. Độ ẩm từ 45 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ C, cao nhất 26 - 29 độ C.

Nam Bộ có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 50 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C, cao nhất 30 - 33 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, kết hợp với với rìa phía bắc của cơn bão số 5 nên từ ngày mai 31/10 đến 02/11, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng (Tổng lượng mưa phổ biến 300-500 mm/đợt).

Từ ngày 31/10, trên các sông ở Hà Tĩnh khả năng xuất hiện một đợt lũ, mực nước đỉnh lũ trên các sông khả năng ở mức báo động II - III, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở vùng trũng thấp.

Trên vùng biển khu vực Hà Tĩnh có gió mạnh cấp 6 - cấp 7, giật cấp 8; biển động.

Chủ đề Dự báo thời tiết Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast