Cựu cầu thủ MU thắng đậm cựu danh thủ Việt Nam

Đội cựu ngôi sao VN thi đấu tốt ở hiệp một và vượt lên dẫn trước nhờ công Huỳnh Đức. Nhưng các cựu cầu thủ MU dễ dàng đảo ngược tình thế bằng ba bàn thắng ở hiệp hai, trong đó có cú đúp của Andy Cole.

Hồng Sơn có công trong bàn mở tỷ số. Ảnh: Hoàng Hà.

Hồng Sơn có công trong bàn mở tỷ số. Ảnh: Hoàng Hà.

Đội hình xuất phát của cựu danh thủ Việt Nam có nhiều tên tuổi quen thuộc: Hồng Sơn, Huỳnh Đức, Cao Cường, Minh Hiếu,...

Trung vệ Ronny Johnsen, tiền đạo Andy Cole, tiền vệ cánh Jesper Blomqvist - những thành viên đội MU đoạt cú ăn ba năm 1999 - cũng có tên trong đội hình xuất phát.

Trận đấu bắt đầu với nhịp độ chậm, đúng chất giao hữu giữa các cầu thủ đã giải nghệ. Chỉ có vài nghìn khán giả tới theo dõi trực tiếp trận đấu trên sân Mỹ Đình có sức chứa hơn 40.000 chỗ.

Phút thứ 2, Huỳnh Đức có bóng trong khu cấm địa cựu cầu thủ MU, nhưng không thể dứt điểm.

Phút thứ 4, Andy Cole sút sệt nhưng không thắng được thủ môn Hồng Phẩm, sau đường kiến tạo của Anderson.

Sau đó, thủ môn Hồng Phẩm liên tiếp chống đỡ các cú đá phạt góc và treo bóng.

Phút thứ 10, Việt Nam - đội cầm bóng ít hơn, nhưng tích cực di chuyển hơn - bất ngờ mở tỷ số. Bóng dễ dàng đến chân Huỳnh Đức ở giữa khu cấm địa, sau pha phối hợp của Minh Hiếu và Hồng Sơn. Hàng phòng ngự MU như dừng cả lại, và Huỳnh Đức dễ dàng sút tung lưới thủ môn Fraser Digby ở khoảng cách chỉ 7 m, trong tư thế không bị ai kèm.

Phút 15, Andy Cole chuyền bổng vừa tầm cho Anderson đánh đầu lướt qua xà ngang.

Phút 21, Blackmore sút kỹ thuật ở sát khu cấm địa VN, nhưng bóng chệch đích gang tấc.

Phút 25, thủ môn Hồng Phẩm ra vào hợp lý, bắt được hai ba cú dứt điểm liên tiếp của MU.

Phút 27, cựu thủ môn Hồng Phầm, dù khả năng trụ đã kém, nhưng vẫn cố đẩy được cú sút căng ở cự ly gần, trước khi ngã vào cầu môn. Vì nỗ lực như trong một trận đấu chính thức suốt từ đầu trận, thủ môn Hồng Phẩm đã bị đau, và phải nhờ tới sự chăm sóc của nhân viên y tế.

Sau đó, thủ môn Hồng Phẩm vẫn tiếp tục thi đấu và bay người đẹp cản được đường chuyền của tiền vệ Jesper Blomqvist, ở phút 34.

Hiệp một kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về Việt Nam.

Đầu hiệp hai, Phương Nam vào thế chỗ Hồng Sơn. Cựu tiền đạo Văn Sỹ Hùng cũng nhập cuộc.

Phút 50, Hữu Đang vào thay Minh Hiếu.

Thủ môn Tiến Anh đã phải hoạt động vất vả hơn khi vào sân ở hiệp hai. Ảnh: Hoàng Hà.

Thủ môn Tiến Anh đã phải hoạt động vất vả hơn khi vào sân ở hiệp hai.

Ảnh: Hoàng Hà.

Phút 54, Huỳnh Đức sút chệch cột dọc trong gang tấc, sau đường chuyền của Sỹ Hùng.

Phút 59, Viv Anderson đưa bóng vào lưới, nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.

Phút 62, Jesper Blomqvist nỗ lực đi bóng tới sát biên ngang bên trái, và tạt đẹp vào trong khu cấm địa cho Andy Cole dễ dàng đánh đầu chính xác ở cự ly gần, san hòa 1-1.

Phút 64, lại là Jesper Blomqvist sút phạt hàng rào căng, khiến Tiến Anh phải vất vả đẩy bóng vọt xà.

Phút 71, Andy Cole có quả tạt đẹp cho đồng đội đánh đầu cận thành, bóng đập đất và vọt xà ngang gang tấc.

Phút 75, Clayton Blackmore phá bẫy việt vị sau đường chuyền bổng vào khu cấm địa của đồng đội, rồi sút sệt đập chân cột dọc phía xa trong tư thế thoải mái. Bóng bật vào lưới, 2-1 cho MU.

Phút 78, Andy Cole dễ dàng đón quả tạt bổng và đánh đầu chuẩn xác ở cự ly gần, ấn định kết quả3-1 cho đội cựu cầu thủ MU.

Andy Cole vẫn thể hiện được kỹ năng ghi bàn bằng đầu. Ảnh: Hoàng Hà.

Andy Cole vẫn thể hiện được kỹ năng ghi bàn bằng đầu. Ảnh: Hoàng Hà.

* 18h ngày 20/11, cựu tuyển thủ Việt Nam gặp cựu cầu thủ Liverpool.

Danh sách đội hình cựu ngôi sao MU và Liverpool tới Việt Nam:

MU: Fraser Digby (thủ môn), Viv Anderson (đội trưởng), Ronny Johnsen, Russell Beardsmore, David May, Lee Martin, Paul Parker, Clayton Blackmore, Andy Cole, Simon Davies, Jesper Blomqvist, Ian Walker (thủ môn), Paul Wood, Tommy Mooney, Peter Davenport, Mark Todd.

Liverpool: Paul Jones (thủ môn), Don Hutchison, Richard Sneekes, Michael Thomas, Mark Wright, Jimmy Carter, Mark Walters, Jason McAteer, John Barnes (đội trưởng), Steve Mcmanaman, Craig Hignett, Sasa Ilic (thủ môn), Georges Santos, Alan Wright, Carl Bradshaw, Ugo Ehiogu, John Durnin.

Danh sách tuyển cựu danh thủ Việt Nam:

Thủ môn: Trần Tiến Anh, Nguyễn Hồng Phẩm, Nguyễn Văn Phụng.

Hậu vệ: Hồ Văn Tam, Đỗ Khải, Nguyễn Hữu Thắng, Trần Công Minh, Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Phương Trung, Nguyễn Phúc Nguyên Chương, Nguyễn Đức Thắng.

Tiền vệ: Bùi Thông Tân, Trần Kim Đức, Võ Hoàng Bửu, Lư Đình Tuấn, Nguyễn Hữu Đang, Nguyễn Hồng Sơn, Hà Vương Ngầu Nại, Đặng Trần Chỉnh, Triệu Quang Hà, Nguyễn Liêm Thanh, Vũ Minh Hiếu.

Tiền đạo: Nguyễn Cao Cường, Nguyễn Tuấn Thành, Nguyễn Hoàng Minh, Lê Huỳnh Đức, Trần Minh Chiến, Huỳnh Quốc Cường, Đặng Phương Nam, Phan Thanh Hùng, Đỗ Văn Minh, Văn Sỹ Hùng

Masters là giải đấu dành cho các danh thủ đã qua thời kỳ đỉnh cao của giải Ngoại hạng Anh, đã được tổ chức 11 năm liên tiếp tại xứ sở sương mù. 3 năm gần đây, giải đấu này được đưa sang châu Á và tổ chức tại Malaysia.

Năm nay, BTC giải có ý định mở rộng phạm vi các trận đấu ra ngoài Malaysia. Việt Nam đã chiến thắng Thái Lan trong cuộc đua giành quyền đăng cai tổ chức sự kiện lần này.

Nguồn: VnExpress

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast