"Chạy đua" với lũ, Hương Khê đẩy nhanh tiến độ công trình trọng điểm

(Baohatinh.vn) - Hương Khê đang tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm trước mùa mưa lũ, vừa đảm bảo an toàn công trình, vừa đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

“Chạy đua” với lũ, Hương Khê đẩy nhanh tiến độ công trình trọng điểm

Cầu Chợ Hôm - công trình có ý nghĩa lớn, thúc đẩy phát triển KT-XH và cứu nạn cứu hộ vừa hoàn thành.

Sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng cầu Chợ Hôm, nối đôi bờ Ngàn Sâu, thỏa niềm ước mơ từ bao đời nay của người dân Phương Mỹ, cấp ủy, chính quyền Hương Khê lại tập trung đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ xây dựng cầu Hà Linh và cầu Hương Thủy.

Cầu Hà Linh bắc qua sông Ngàn Sâu thuộc địa phận xã Hà Linh. Theo thiết kế cầu có chiều dài trên 129m, rộng 8m, với tổng mức đầu tư 47 tỷ đồng. Còn cầu Hương Thủy thuộc địa phận xã Hương Thủy, được thiết kế dài trên 115m, rộng 7m, tổng mức đầu tư trên 48 tỷ đồng. Khi đưa vào sử dụng, 2 cây cầu sẽ phục vụ nhu cầu đi lại cho hàng ngàn hộ dân, thúc đẩy giao lưu, trao đổi hàng hóa, phục vụ công tác cứu nạn, cứu hộ trong mùa mưa bão.

“Chạy đua” với lũ, Hương Khê đẩy nhanh tiến độ công trình trọng điểm

Đơn vị thi công tập trung máy móc, thiết bị đẩy nhanh tiến độ xây dựng cầu Hương Thủy

Theo anh Hồ Thanh Hải - Chỉ huy công trường cầu Hương Thủy (Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hoàng Ngọc), công trình khởi công vào giữa tháng 6/2018, đến nay đã cơ bản hoàn thành đường dẫn 2 đầu cầu, mố cầu M1, 2 trụ cầu. Để đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hiện công ty đang tập trung toàn bộ máy móc, thiết bị, tăng ca, tăng kíp để thi công mố cầu M2, các trụ còn lại, cố gắng hoàn thành phần "hạ bộ" trước khi mùa mưa lũ về.

"Lòng sông sâu, nước về nhanh, rút chậm là những trở ngại lớn nhất trong mưa lũ. Tuy nhiên, đây là công trình dân sinh thiết yếu, thay thế cho 3 bến đò đầy bất trắc nên chúng tôi đặt quyết tâm cao nhất. Nếu phần mố, trụ cầu hoàn thành trước mùa mưa lũ, chắc chắn công trình sẽ hoàn thành vượt tiến độ" - anh Hồ Thanh Hải khẳng định.

“Chạy đua” với lũ, Hương Khê đẩy nhanh tiến độ công trình trọng điểm

Những trụ cầu đầu tiên của cầu Hà Linh dần được hoàn thành

Tại công trường thi công cầu Hà Linh, rộn ràng tiếng người, tiếng máy. Mố cầu và trụ cầu đang được công nhân đồng thời thi công ngày, đêm. Với lực lượng máy móc và nhân công lớn, nhiều khả năng các trụ cầu sẽ hoàn thành trước khi Hương Khê bước vào mùa mưa lũ.

Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ thi công các cầu dân sinh quan trọng, hiện nay Hương Khê đã kịp hoàn thành hệ thống kè dọc bờ sông Ngàn Sâu đoạn qua xã Hương Trạch. Đây là công trình có vai trò hết sức quan trọng trong việc chống sạt lở, bảo vệ nhà cửa, hoa màu cho hàng ngàn hộ dân địa phương.

Ngoài ra, Ban quản lý Dự án xây dựng cơ bản huyện cũng đang đôn đốc, chỉ đạo đơn vị thi công hoàn thành tuyến đường giao thông dài 16 km đi qua các xã Hòa Hải, Phố Gia, Hương Vĩnh, Hương Lâm. Đây là tuyến đường không chỉ thúc đẩy kết nối, phát triển kinh tế - xã hội các xã vùng biên giới mà còn đóng vai trò quan trọng trong công tác cứu nạn, cứu hộ khi mùa mưa lũ đến.

“Chạy đua” với lũ, Hương Khê đẩy nhanh tiến độ công trình trọng điểm

Tuyến đường đi qua các xã vùng biên Hòa Hải, Phú Gia, Hương Vĩnh, Hương Lâm có vài trò quan trọng trong công tác cứu hộ cứu nạn

Theo ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó trưởng BQL Dự án xây dựng cơ bản huyện Hương Khê, trong thời gian qua, được sự quan tâm, hỗ trợ của tỉnh cũng như nỗ lực huy động các nguồn nội lực, Hương Khê đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng xây dựng, nâng cấp, sửa chữa các công trình cầu cống, bờ kè và các tuyến đường trọng yếu phục vụ nhu cầu đi lại của bà con, nhất là trong mùa mưa lũ. Cùng với việc tập trung đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công, Ban quản lý cũng chỉ đạo cán bộ kỹ thuật thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát quá trình thi công để đảm bảo chất lượng các công trình.

Chủ đề TẬP TRUNG ỨNG PHÓ, KHẮC PHỤC HẬU QUẢ MƯA LŨ

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast