Cận cảnh mặt cỏ SVĐ Hà Tĩnh trước ngày đội nhà gặp Fico Tây Ninh

(Baohatinh.vn) - Mặt cỏ sân vận động Hà Tĩnh đang phục hồi khá tốt, màu xanh phủ dần những mảng trắng của đất cát và nhiều khả năng sẽ đảm bảo cho trận đấu của đội nhà gặp Fico Tây Ninh ở cúp Quốc gia vào ngày 25/5.

Cận cảnh mặt cỏ SVĐ Hà Tĩnh trước ngày đội nhà gặp Fico Tây Ninh

Theo lịch thi đấu vòng loại Cúp Quốc gia 2020, vào ngày 25/5, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ có trận đấu trên sân nhà gặp Fico Tây Ninh. Điều người hâm mộ đang quan tâm hiện nay là sân vận động Hà Tĩnh có đủ điều kiện đảm bảo phục vụ đội nhà thi đấu sau khi cỏ mặt sân bị chết nhiều chỗ.

Cận cảnh mặt cỏ SVĐ Hà Tĩnh trước ngày đội nhà gặp Fico Tây Ninh

Theo ghi nhận vào chiều 18/5 của PV Báo Hà Tĩnh, mặt cỏ sân vận động Hà Tĩnh đang phục hồi khá tốt.

Cận cảnh mặt cỏ SVĐ Hà Tĩnh trước ngày đội nhà gặp Fico Tây Ninh

Ở phần sân bên tay phải nhìn từ khán đài A - nơi mà trước kia, tình trạng cỏ bị chết nghiêm trọng nhất thì nay cỏ trồng mới đã bén rễ, phủ dần màu xanh trên những khoảng trắng đất cát.

Cận cảnh mặt cỏ SVĐ Hà Tĩnh trước ngày đội nhà gặp Fico Tây Ninh

Cùng với việc trồng lại cỏ ở những khu vực đã bị chết, mặt sân vận động Hà Tĩnh đã được bổ sung cát, phân bón, đạm và rắc vôi xử lý sâu bệnh để cỏ có thể phát triển tốt nhất.

Cận cảnh mặt cỏ SVĐ Hà Tĩnh trước ngày đội nhà gặp Fico Tây Ninh

Để mặt cỏ có thể phục hồi tốt như hiện nay, thời gian qua, Trung tâm TDTT Hà Tĩnh - đơn vị quản lý sân vận động Hà Tĩnh, đã huy động hàng trăm lượt nhân công để đào cỏ ở những nơi phát triển tốt rồi trồng lại vào khu vực đã bị chết hoặc nhổ cỏ dại. Thời điểm đông nhất, có tới hơn 200 người cùng làm việc.

Cận cảnh mặt cỏ SVĐ Hà Tĩnh trước ngày đội nhà gặp Fico Tây Ninh

Những ngày gần đây, công việc lại càng khẩn trương, khi thời gian các trận đấu của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân nhà sắp diễn ra.

Cận cảnh mặt cỏ SVĐ Hà Tĩnh trước ngày đội nhà gặp Fico Tây Ninh

Theo ông Võ Hồng Sơn - Giám đốc Trung tâm TDTT Hà Tĩnh, tình trạng mặt cỏ như hiện nay sẽ đảm bảo phục vụ tốt cho các trận đấu trên sân nhà của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Cận cảnh mặt cỏ SVĐ Hà Tĩnh trước ngày đội nhà gặp Fico Tây Ninh

Cỏ dại được nhổ bỏ, giúp cỏ Paspalum có thể phát triển tốt, bao phủ mặt sân.

Cận cảnh mặt cỏ SVĐ Hà Tĩnh trước ngày đội nhà gặp Fico Tây Ninh

Mặt sân đã được bao phủ màu xanh của cỏ.

Cận cảnh mặt cỏ SVĐ Hà Tĩnh trước ngày đội nhà gặp Fico Tây Ninh

Trận đấu giữa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh gặp Fico Tây Ninh diễn ra sau gần 1 tuần nữa, mặt cỏ sân vận động Hà Tĩnh sẽ có thêm thời gian để phục hồi.

Sau lượt trận vòng 1 V.League 2020 giữa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Viettel diễn ra trên sân vận động Hà Tĩnh vào ngày 8/3 thì bắt đầu có hiện tượng cỏ trên mặt sân bị chết. Thời gian sau đó, khu vực cỏ trên mặt sân bị chết lan rộng, nhất là phía phần sân bên phải nhìn từ khán đài A.

Cỏ ở sân vận động Hà Tĩnh là cỏ Paspalum, có nguồn gốc từ Mỹ, được nhập về trồng ở nước ta từ nhiều năm trước. Theo đánh giá của chuyên gia, nguyên nhân khiến cỏ quy trình chăm sóc kỹ thuật mặt cỏ chưa đáp ứng được yêu cầu.

Chủ đề Thể thao Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast