Sản phẩm dùng dầu ăn bẩn ở Đài Loan có tại Việt Nam

Cục phó Cục Thực phẩm và Dược phẩm Đài Loan Khương Úc Mỹ thừa nhận có 14 mặt hàng thực phẩm dùng dầu ăn bẩn ở Đài Loan đã được xuất khẩu sang 12 nước và vùng lãnh thổ, trong đó có VN, theo tờ The Japan Times.

Sản phẩm dùng dầu ăn bẩn ở Đài Loan có tại Việt Nam ảnh 1

Nhà chức trách Đài Loan đang tiếp tục ra lệnh thu hồi toàn bộ dầu ăn hiệu Chuan Tung của tập đoàn Chang Guann

Tại Đài Loan, dư luận đang xôn xao trước thông tin nhà chức trách cho thu hồi hàng loạt sản phẩm có dùng dầu ăn bẩn của công ty dầu ăn hàng đầu Đài Loan Chang Guann, vốn được lấy từ các phế phẩm nhà bếp và bán thành phẩm từ các nhà máy chế biến da thuộc để “phù phép” thành dầu ăn.

Chỉ trong 6 tháng từ tháng 2.2014, Chang Guann đã mua lại 243 tấn dầu từ một cơ sở không có giấy phép ở huyện Bình Đông, miền nam Đài Loan, rồi pha thêm mỡ heo để sản xuất 782 tấn dầu ăn nhãn hiệu Chuan Tung.

Vụ bê bối dầu ăn đã ảnh hưởng tới ít nhất 1.000 nhà máy thực phẩm, cơ sở sản xuất bánh và nhà hàng tại Đài Loan. Giới chức địa phương đã bắt giữ Chủ tịch Diệp Vấn Tường của Chang Guann, theo hãng tin CNA.

Theo Thanh niên

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast