Bị xe đầu kéo "vẩy đuôi", xe khách đâm cột tiêu, suýt rơi xuống mương

(Baohatinh.vn) - Vụ va chạm giao thông này xảy ra khoảng 10h30" ngày 20/11 trên địa bàn xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh).

bi xe dau keo vay duoi xe khach dam cot tieu suyt roi xuong muong

Hiện trường vụ tai nạn

Thời điểm đó, xe ô tô khách 24 chỗ ngồi mang BKS 38B-012.58 do anh Trần Mạnh Hồng (trú tại Tổ dân phố 18, thị trấn Hương Khê) điều khiển, chạy QL 15A theo hướng TP Hà Tĩnh – Hương Khê, khi đến đoạn cua thuộc địa phận thôn Khe Giao, xã Sơn Lộc (Can Lộc) thì bị phần đuôi xe đầu kéo (chưa rõ BKS, danh tính người điều khiển) chạy ngược chiều va vào bên trái.

Thấy vậy, tài xế Trần Mạnh Hồng nhanh chóng đánh lái sang bên phải làn đường nên đâm vào cột tiêu suýt rơi xuống mương thoát nước. Lúc đó, trên xe có 8 hành khách và 3 trong số đó bị thương, trong đó 1 người đang cấp cứu tại BVĐK Hà Tĩnh.

Sau khi xảy ra vụ va chạm, xe đầu kéo đã bỏ chạy khỏi hiện trường nhưng đã lọt vào camera giám sát của một cây xăng gần đó.

Nhận tin báo, Công an xã Sơn Lộc phối hợp Công an huyện Can Lộc đến phân luồng giao thông, khám nghiệm hiện trường và truy tìm chiếc xe đầu kéo.

Chủ đề Tai nạn giao thông

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast