Ra mắt Hội Doanh nhân Cựu chiến binh huyện Nghi Xuân

(Baohatinh.vn) - Sáng 24/10, Hội Cựu chiến binh huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) tổ chức lễ công bố quyết định thành lập và ra mắt Hội Doanh nhân Cựu chiến binh.

Ra mắt Hội Doanh nhân Cựu chiến binh huyện Nghi Xuân

Hội Doanh nhân Cựu chiến binh huyện Nghi Xuân là tổ chức xã hội - nghề nghiệp, chịu sự quản lý nhà nước của UBND huyện Nghi Xuân.

Bước đầu thành lập, Hội có 40 hội viên là những cựu chiến binh, cựu quân nhân đang đảm nhiệm công tác quản lý tại các công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã và nhiều loại hình kinh doanh khác trên địa bàn huyện.

Ra mắt Hội Doanh nhân Cựu chiến binh huyện Nghi Xuân

Mô hình nông nghiệp công nghệ cao của CCB Lê Văn Bình xã Xuân Mỹ có doanh thu mỗi năm khoảng 4 tỷ đồng.

Với chủ đề “đoàn kết, nghĩa tình, hợp tác cùng phát triển”, Hội Doanh nhân Cựu chiến binh huyện Nghi Xuân sẽ là nơi tập hợp các hội viên nhằm phát huy bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, năng động, sáng tạo, hỗ trợ nhau về chuyên môn, tiếp cận tiến bộ khoa học kỹ thuật, cùng nhau giao lưu, học hỏi phát triển, khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương để đầu tư sản xuất kinh doanh.

Ra mắt Hội Doanh nhân Cựu chiến binh huyện Nghi Xuân

Tại lễ ra mắt, Hội doanh nhân Cựu chiến binh huyện Nghi Xuân đã bầu 9 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội khóa I

Tại lễ ra mắt, Hội đã nêu ra phương hướng hoạt động trong thời gian tới là phát triển, tập hợp hội viên để hợp tác, đặc biệt ở lĩnh vực sản xuất, kinh doanh trong phạm vi của huyện; xây dựng mối quan hệ, liên kết, liên doanh với các đơn vị kinh tế khác nhằm phát triển sản xuất, tiêu thụ nông sản, thực phẩm, gia súc, gia cầm và các sản phẩm khác.

Toàn huyện Nghi Xuân hiện có 5.800 hội viên cựu chiến binh. Thời gian qua, trên địa bàn huyện ngày càng xuất hiện nhiều mô hình kinh tế cựu chiến binh làm ăn có hiệu quả, góp phần đóng góp vào sự phát triển của địa phương và tạo công ăn việc làm cho lao động.

Trong đó, có 11 hợp tác xã, 9 doanh nghiệp, 33 mô hình kinh doanh, trang trại, gia trại hoạt động có hiệu quả và nhiều mô hình nhỏ khác... Đến nay, tỷ lệ hộ khá và giàu trong hội viên toàn hội đạt 60%, tỷ lệ hộ nghèo còn 1,33%.

Chủ đề Cựu binh Hà Tĩnh làm kinh tế giỏi

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast