Hà Tĩnh chủ động phòng, chống các loại tội phạm trên hai tuyến biên giới

(Baohatinh.vn) - Dịp cuối năm, trên hai tuyến biên giới xuất hiện nhiều nguy cơ về các loại tội phạm như: ma túy, pháo nổ, gian lận thương mại... BĐBP Hà Tĩnh đã gấp rút triển khai các biện pháp nghiệp vụ, nâng cao hiệu quả phát hiện, bắt giữ các loại tội phạm, bảo vệ chủ quyền, đảm bảo ANTT.

Hà Tĩnh chủ động phòng, chống các loại tội phạm trên hai tuyến biên giới

Các đơn vị biên phòng trên tuyến biên giới Việt - Lào tăng cường tuần tra, kiểm soát đường biên, mốc giới.

Những tháng cuối năm, khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và tuyến biên giới dài 41 km do Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo quản lý lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Bọn tội phạm luôn tìm mọi cách đưa ma túy, pháo nổ, hàng cấm từ Lào, Thái Lan về Việt Nam.

Các phần tử phản động cũng nhăm nhe, rình rập tuồn các tài liệu, băng đĩa có nội dung xấu, độc để thực hiện các hành vi tuyên truyền, chống phá Đảng, Nhà nước ta. Ngoài ra, nơi đây còn phải đối mặt với tình trạng xuất nhập cảnh "chui”, khai thác lâm sản, đánh bắt động vật rừng trái phép, trộm cắp, gây rối trật tự...

Hà Tĩnh chủ động phòng, chống các loại tội phạm trên hai tuyến biên giới

BĐBP và các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát để ngăn chặn buôn lậu, vận chuyển hàng cấm qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

Trước tình hình đó, thời điểm này, Thiếu tá Lê Khánh Hải Hà - Đội trưởng Đội Vũ trang (Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo) cùng các CBCS trong đội phải thường xuyên bám địa bàn, cắt rừng, băng đèo để thực hiện nhiệm vụ. Bất kể ngày hay đêm, mưa hay nắng, ở trong rừng sâu hay núi cao, các anh luôn sẵn sàng trang bị, vũ khí để lên đường làm nhiệm vụ khi có dấu hiệu, tình huống bất thường.

Thiếu tá Lê Khánh Hải Hà chia sẻ: “Trước tình hình phức tạp của những tháng cuối năm, đơn vị đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ tập trung vào cuộc cao, đảm bảo đầy đủ quân số, trang bị và luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Ý thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình, mỗi người lính chúng tôi động viên nhau khắc phục khó khăn, nâng cao tinh thần chiến đấu, kiên trì vào cuộc với cường độ cao, nhất là từ nay đến hết tháng 3/2023".

Hà Tĩnh chủ động phòng, chống các loại tội phạm trên hai tuyến biên giới

CBCS Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo tăng cường mật phục các đường mòn, lối mở để ngăn chặn tình trạng vượt biên trái phép (Trong ảnh: Tình huống giả định mật phục bắt người vượt biên).

Cũng với tinh thần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, phòng chống tội phạm hiệu quả trong dịp cao điểm này, Đồn Biên phòng Sơn Hồng (Hương Sơn) đã quán triệt nghiêm túc các mệnh lệnh chiến đấu của cấp trên và xây dựng phương án, kế hoạch hành động sát đúng thực tiễn.

Từ thời điểm này trở đi, đơn vị sẽ luôn đảm bảo 90% quân số, sẵn sàng vũ khí, trang bị, phương tiện và tăng cường tuần tra 15 km đường biên, bảo vệ 5 cột mốc giới, tuần tra địa bàn, chốt chặn các vị trí xung yếu... để làm chủ mọi tình huống.

Hà Tĩnh chủ động phòng, chống các loại tội phạm trên hai tuyến biên giới

BĐBP Sơn Hồng kiểm tra hiện trạng cột mốc quốc giới 464.

Cùng với tuyến rừng, các đơn vị biên phòng tuyến biển như: Đồn Biên phòng Lạch Kèn, Đồn Biên phòng Cửa Sót, Đồn Biên phòng Thiên Cầm, Đồn Biên phòng Kỳ Khang, Ban Chỉ huy Biên phòng cảng Vũng Áng – Sơn Dương, Đồn Biên phòng Đèo Ngang, Hải đội 2 cũng đang tập trung cho đợt ra quân cao điểm bảo vệ biên giới trong dịp tết.

Nhiệm vụ chính là phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng khác đảm bảo ANTT ở khu vực biên giới biển, kiểm soát tàu thuyền ra vào luồng lạch, cấm đánh bắt bất hợp pháp, đảm bảo an ninh trên biển, đảm bảo an toàn hàng hải, phòng chống buôn lậu...

Hà Tĩnh chủ động phòng, chống các loại tội phạm trên hai tuyến biên giới

CBCS Đồn Biên phòng Thiên Cầm trên đường tuần tra.

Trung tá Hoàng Minh Thảo - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Thiên Cầm (Cẩm Xuyên) cho biết: “Trong đợt ra quân cao điểm này, chúng tôi sẽ duy trì lực lượng bám chặt các địa bàn nhạy cảm, các vị trí trọng yếu để đảm bảo ANTT khu vực biên giới biển, kiềm chế các loại tội phạm và tệ nạn xã hội (nhất là uống rượu, đánh bạc, sử dụng ma túy), ngăn chặn tình trạng buôn bán, vận chuyển, sử dụng chất nổ và pháo nổ.

Cùng với đó, chúng tôi luôn chủ động tiếp nhận thông tin, sẵn sàng các biện pháp nghiệp vụ để bảo vệ chủ quyền biển đảo và giữ gìn an ninh, đảm bảo an toàn trên biển...".

Hà Tĩnh chủ động phòng, chống các loại tội phạm trên hai tuyến biên giới

BĐBP Hòa Hải (Hương Khê) phối hợp với lực lượng công an triển khai các biện pháp đảm bảo ANTT ở khu vực biên giới trong dịp cuối năm.

Từ nay đến hết tháng 2/2023, BĐBP Hà Tĩnh triển khai đợt cao điểm phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng chống mua bán người, phòng chống gian lận thương mại và hàng giả, trên địa bàn biên giới Hà Tĩnh (dịp trước, trong và sau Tết Quý Mão). Các địa bàn trọng tâm là TX Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh, Hương Sơn, Lộc Hà, Nghi Xuân... và các khu vực cửa khẩu, cảng biển.

Để đạt kết quả tốt, Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc vào cuộc với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao nhất. Trên tinh thần đó, các đơn vị biên phòng trên 2 tuyến biên giới tập trung sử dụng đồng bộ các biện pháp công tác, nâng cao hiệu quả phát hiện và bắt giữ tội phạm, nhất là các đường dây ma túy xuyên quốc gia, pháo nổ, gian lận thương mại.

Toàn lực lượng quyết tâm vào cuộc ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép, vận chuyển các tài liệu cấm qua biên giới, khai thác lâm sản, đánh bắt hải sản trái phép, gây rối mất ANTT...

Chủ đề Vì chủ quyền An ninh biên giới

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast