Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy chúc tết người có công, gia đình chính sách ở huyện Kỳ Anh

(Baohatinh.vn) - Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Trần Thế Dũng ân cần thăm hỏi, chúc sức khỏe các đối tượng chính sách ở huyện Kỳ Anh, đồng thời yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm, hỗ trợ các gia đình khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy chúc tết người có công, gia đình chính sách ở huyện Kỳ Anh

Nhân dịp chuẩn bị đón tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, chiều nay (5/2), Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Ngọc Sơn cùng đoàn công tác đã đến chúc tết, tặng quà cho ông Nguyễn Tiến Thuýn (SN 1943, ở thôn Quảng Ích, xã Kỳ Khang) là thương binh 61%, gia đình có 2 người con bị chất độc hóa học, hoàn cảnh gia đình khó khăn...

Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy chúc tết người có công, gia đình chính sách ở huyện Kỳ Anh

Đoàn cũng đến thăm hỏi, tặng quà gia đình bà Tô Thị Tính (SN 1944, ở thôn Tiến Thành, xã Kỳ Khang) là thương binh 25%, sống một mình, thường xuyên bị đau ốm.

Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy chúc tết người có công, gia đình chính sách ở huyện Kỳ Anh

Đoàn thăm hỏi, tặng quà cho ông Nguyễn Kim Định (SN 1937, ở thôn Phú Trung, xã Kỳ Phú) là thân nhân liệt sỹ, hoàn cảnh khó khăn, sống một mình.

Tại các gia đình, Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng ân cần hỏi thăm sức khỏe và động viên những người có công tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực đóng góp sức mình vào công cuộc xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, tiếp tục là tấm gương sáng cho con cháu noi theo.

Lãnh đạo tỉnh luôn trân trọng, ghi nhớ công lao, sự cống hiến, những mất mát, hi sinh của thế hệ đi trước. Do đó, yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm, hỗ trợ các gia đình chính sách, người có công, các trường hợp khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Chủ đề LỄ HỘI XUÂN QUÝ MÃO 2023

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast