Quốc Anh lần đầu giành Quả bóng vàng Việt Nam

Tiền vệ của Đà Nẵng nhận danh hiệu cao quý trong Lễ trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2012 diễn ra tối nay (7/5) tại TP HCM.

Quốc Anh giành Quả bóng vàng Việt Nam 2012. Ảnh: Đức Đồng.
Quốc Anh giành Quả bóng vàng Việt Nam 2012. Ảnh: Đức Đồng.

Để lần đầu tiên đoạt Quả bóng vàng Việt Nam, Quốc Anh vượt qua các đàn anh Tấn Tài (CLB Hải Phòng), Minh Phương (Đà Nẵng), Văn Quyết (Hà Nội T&T), Trọng Hoàng (SLNA).

Giải thưởng danh giá hàng năm của bóng đá Việt Nam được các nhà báo, chuyên gia tham gia bầu chọn. Theo kết quả ban tổ chức công bố, Quốc Anh có tổng điểm bầu chọn là 254 điểm. Quả bóng bạc Tấn Tài có 169 điểm trong khi lão tướng Minh Phương xếp thứ 3 với 110 điểm để sở hữu Quả bóng đồng.

Ở giải thưởng cho nữ, thủ môn Kiều Trinh có chiến thắng tuyệt đối với số điểm 465 điểm để lần thứ hai liên tiếp giành Quả bóng vàng. Có điểm bầu chọn 131, Lê Thị Thương (Than KSVN) là chủ nhân Quả bóng bạc và Quả bóng đồng thuộc về Nguyễn Thị Ngọc Anh (Hà Nội).

Đặng Thị Kiều Trinh lần thứ hai liên tiếp giành Quả bóng vàng Việt Nam. Ảnh: Đức Đồng.
Đặng Thị Kiều Trinh lần thứ hai liên tiếp giành Quả bóng vàng Việt Nam. Ảnh: Đức Đồng.

Phần thưởng cho giải Quả bóng vàng bạc đồng nam nữ lần lượt theo các mức 40, 30 và 20 triệu đồng.

Các danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2012:

Giải nam

Quả bóng vàng: Huỳnh Quốc Anh (CLB Đà Nẵng)

Quả bóng bạc: Lê Tấn Tài (Hải Phòng)

Quả bóng đồng: Nguyễn Minh Phương (Đà Nẵng)

Giải nữ

Quả bóng vàng: Đặng Thị Kiều Trinh (TP HCM)

Quả bóng bạc: Lê Thị Thương (Than KSVN)

Quả bóng đồng: Nguyễn Thị Ngọc Anh (Hà Nội)

Cầu thủ trẻ xuất sắc nam: Trần Phi Sơn (SLNA)

Cầu thủ trẻ xuất sắc nữ: Chương Thị Kiều (TP HCM)

Cầu thủ nước ngoài xuất sắc: Gaston Merlo (Đà Nẵng)

Theo VnExpress.net

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast