Dương Tự Trọng tiếp tục hầu tòa vào ngày 28/8

Cựu Đại tá Công an sẽ hầu tòa về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ.

Tối 22/8, thông tin từ TAND TP Hải Phòng cho biết, cựu Phó Giám đốc Công an Hải Phòng Dương Tự Trọng chuẩn bị hầu tòa về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Ông Nguyễn Đình Hưng – Đoàn luật sư TP Hà Nội người bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho cựu Đại tá Công an Dương Tự Trọng tại hai phiên xử sơ thẩm và phúc thẩm về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài” sẽ tiếp tục được mời bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho bị cáo Dương Tự Trọng tại phiên tòa sắp tới.

Cựu Đại tá Công an Dương Tự Trọng và đồng phạm tại phiên tòa phúc thẩm xét xử tội Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài"
Cựu Đại tá Công an Dương Tự Trọng và đồng phạm tại phiên tòa phúc thẩm xét xử tội Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài"

Trước đó, cựu Đại tá Công an Dương Tự Trọng đã bị TAND Tối cao tại Hà Nội xét xử và tuyên phạt 16 năm tù giam về tội "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài". Mức án của TAND Tối cao thấp hơn mức hình phạt mà cấp sơ thẩm tuyên là 2 năm tù giam.

Các bị cáo khác trong vụ án "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài" còn có: Vũ Tiến Sơn (cựu Phó phòng PC45 Công an Hải Phòng) 13 năm tù giam; Hoàng Văn Thắng (cựu cán bộ PC49 Công an Hải Phòng) 5 năm tù giam; Nguyễn Trọng Ánh (cựu cán bộ PC45, Công an Hải Phòng) 6 năm tù giam; Phạm Minh Tuấn (cựu Giám đốc xí nghiệp Bạch Đằng) 5 năm tù giam; Trần Văn Dũng nhận 8 năm tù giam; Đồng Xuân Phong (cựu cán bộ Cục Hải quan Hải Phòng) 7 năm tù giam.

Dự kiến, phiên xét xử dự kiến sẽ diễn ra trong ngày 28/8 tới.

Theo Việt Đức/VOV

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast