Tích cực bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động

(Baohatinh.vn) - Sáng 28/10, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Tĩnh tổ chức Đại hội lần thứ XIX nhiệm kỳ 2017-2022. Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng Hải cùng đại diện lãnh đạo Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Công đoàn ngành Giáo dục Việt Nam tới dự.

tich cuc bao ve quyen va loi ich hop phap cua nguoi lao dong

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Xuân Trường báo cáo hoạt động công đoàn nhiệm kỳ qua

Nhiệm kỳ qua, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Tĩnh đã có sự đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, đạt được nhiều kết quả nổi bật. Đặc biệt là các hoạt động chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động trong ngành.

Với hàng chục tỷ đồng được huy động từ nhiều nguồn, Công đoàn đã xây dựng 3 nhà công vụ, 28 mái ấm công đoàn, cùng hàng ngàn suất quà động viên kịp thời các giáo viên, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

tich cuc bao ve quyen va loi ich hop phap cua nguoi lao dong

Công tác tuyên truyền, vận động đội ngũ cán bộ nhà giáo, người lao động thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước và của ngành tiếp tục được thực hiện tốt. Việc phối hợp tạo điều kiện để đội ngũ nhà giáo học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực nghề nghiệp, nghiên cứu khoa học, các phong trào thi đua đã được hưởng ứng tích cực và mang lại hiệu quả thiết thực.

tich cuc bao ve quyen va loi ich hop phap cua nguoi lao dong
tich cuc bao ve quyen va loi ich hop phap cua nguoi lao dong

Công đoàn Giáo dục Hà Tĩnh đón nhận cờ thi đua của Tổng Liên đoàn lao động và Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

Trong 5 năm qua, đã có 515 giáo viên được công nhận giáo viên giỏi tỉnh, hơn 1.500 sáng kiến kinh nghiệm đạt bậc 3 và bậc 4 cấp ngành, cùng nhiều đề tài khoa học xuất sắc được ứng dụng đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng dạy học.

tich cuc bao ve quyen va loi ich hop phap cua nguoi lao dong

Đại hội tiến hành bầu BCH Công đoàn nhiệm kỳ mới

tich cuc bao ve quyen va loi ich hop phap cua nguoi lao dong

BCH Công đoàn ngành Giáo dục Hà Tĩnh nhiệm kỳ mới ra mắt

Nhiệm kỳ tới, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Tĩnh tiếp tục phối hợp xây dựng đội ngũ nhà giáo ngày càng lớn mạnh; đổi mới và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, hoạt động công đoàn một cách thiết thực, phù hợp; xây dựng môi trường sư phạm trong sạch, lành mạnh, lấy công bằng dân chủ làm nền tảng, ngăn chặn và đẩy lùi các biểu hiện tiêu cực trong nhà trường; nhân rộng các điển hình tiên tiến, xây dựng hình ảnh nhà giáo mẫu mực…

* Sáng 28/10, huyện Can Lộc tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng Hải cùng dự.

tich cuc bao ve quyen va loi ich hop phap cua nguoi lao dong

Công đoàn huyện Can Lộc hiện có 111 tổ chức công đoàn, với gần 5.000 CNVCLĐ. Nhiệm kỳ qua, với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, những nỗ lực của đội ngũ CNVCLĐ, quyền, lợi ích hợp pháp, đời sống của đoàn viên ngày càng được quan tâm, nâng cao; đội ngũ đoàn viên chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, công đoàn các cấp; việc thực hiện pháp luật lao động được các cơ quan, doanh nghiệp quan tâm.

Các cấp công đoàn đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong nhiệm kỳ qua, đã có 16 tập thể, 72 cá nhân được tôn vinh điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong đoàn viên, công đoàn các cấp…

5 năm qua, cán bộ, đoàn viên huyện Can Lộc đã đóng góp gần 1,8 tỷ đồng vào Quỹ “Mái ấm công đoàn”, qua đó hỗ trợ làm 60 nhà “Mái ấm công đoàn”, tặng 3.650 suất quà cho các gia đình chính sách, đoàn viên khó khăn…

tich cuc bao ve quyen va loi ich hop phap cua nguoi lao dong
tich cuc bao ve quyen va loi ich hop phap cua nguoi lao dong

Đại hội bầu BCH Công đoàn huyện Can Lộc nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Với khẩu hiệu hành động: “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm; vì quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động; vì tổ chức công đoàn vững mạnh”, nhiệm kỳ 2017 - 2022, Công đoàn huyện Can Lộc quyết tâm xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp nhiệt tình, tâm huyết, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực trình độ đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; đẩy mạnh phong trào đoàn viên thi đua chung sức xây dựng NTM, góp phần xây dựng huyện Can Lộc đạt chuẩn huyện NTM vào năm 2020.

Tập trung chăm lo đời sống cho đoàn viên và người lao động với phương châm “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn”, thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với người lao động và đẩy mạnh hoạt động xã hội trong CNVCNLĐ.

Chủ đề Thi cử - Tuyển sinh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast