20 khách dồn một bên để chụp ảnh, thuyền lật, 7 người chết đuối

Cảnh sát Indonesia ngày 16-5 cho biết, có 7 du khách chết đuối và 2 người vẫn đang mất tích trong vụ lật thuyền do chụp ảnh tự sướng trên một hồ nước ở đảo Java.

20 khách dồn một bên để chụp ảnh, thuyền lật, 7 người chết đuối

Lực lượng cứu hộ mang thi thể người bị nạn lên bờ - Ảnh: AFP

Cảnh sát trưởng Ahmad Lutfi cho biết, vụ tai nạn xảy ra khi 20 hành khách trên thuyền đột ngột chuyển sang một bên mạn tàu để chụp ảnh tự sướng cả nhóm.

20 du khách lúc đó đang ngồi trên thuyền tham quan hồ nước ở huyện Boyolali, phía đông tỉnh Trung Java.

“Nguyên nhân vụ tai nạn là do quá tải”, cảnh sát trưởng Lutfi nói với hãng tin AFP.

“20 người chụp ảnh tự sướng ở phía mạn phải khiến thuyền mất thăng bằng và lật”.

Cảnh sát cho biết thêm rằng đã giải cứu 11 người, 7 người thiệt mạng và 2 người vẫn đang mất tích. Lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm 2 người này.

Các nhà chức trách nói họ sẽ xem xét liệu đơn vị quản lý thuyền có sơ suất hay không.

Ông Lutfi nói rằng con thuyền do một cậu bé 13 tuổi cầm lái.

Theo hãng tin AFP, tai nạn tàu thuyền thường xảy ra ở Indonesia, nơi có khoảng 17.000 hòn đảo, do các tiêu chuẩn an toàn còn lỏng lẻo.

Vào tháng 4, lực lượng cứu hộ đã phải gấp rút tìm kiếm 17 ngư dân sau khi 2 chiếc thuyền đâm nhau ở Tây Java. Có 3 người đã thiệt mạng và 13 người vẫn mất tích khi cuộc tìm kiếm kết thúc.

Vào tháng 1 năm ngoái, 10 người mất tích sau khi một chiếc thuyền chở 20 công nhân nhập cư đến Malaysia bị lật ở ngoài khơi đảo Sumatra.

Theo tuoitre.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast