Lừa bán vé máy bay, chiếm đoạt 54 triệu đồng đầu tư tiền ảo

(Baohatinh.vn) - Đang được hoãn chấp hành bản án 8 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, nhưng Trần Thị Bích Nhân (SN 1995, trú tại xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh) lại tiếp tục lên mạng xã hội, lừa đảo, chiếm đoạt của bị hại ở Hà Tĩnh 54 triệu đồng.

Lừa bán vé máy bay, chiếm đoạt 54 triệu đồng đầu tư tiền ảo

Đối tượng Trần Thị Bích Nhân.

Theo tài liệu điều tra, dù bản thân không làm công việc liên quan đến giao dịch mua bán vé máy bay, nhưng Trần Thị Bích Nhân đã sử dụng tài khoản facebook có tên “Vi Thị Nhung” đăng tải các bài viết bán vé máy bay từ nước ngoài về Việt Nam trên các hội nhóm (trong đó có hội người Việt ở Rumani) nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vào ngày 24/12/2021, do sắp hết hạn hợp đồng lao động ở Rumani và muốn mua vé máy bay về nước, anh N.Q.H (SN 1984, quê ở xã Kỳ Hải, huyện Kỳ Anh) liên hệ với tài khoản Facebook “Vi Thị Nhung” để hỏi mua vé máy bay.

Nhân đã từng bước tạo lòng tin với anh H, rồi thực hiện “trót lọt” hành vi lừa đảo của mình, tiến hành chiếm đoạt 54 triệu đồng. Toàn bộ số tiền chiếm được, Nhân dùng để đầu tư tiền ảo.

Đáng chú ý, vào tháng 11/2021, Trần Thị Bích Nhân đã bị TAND tỉnh Quảng Ngãi tuyên phạt 8 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, nhưng đang hoãn chấp hành án vì lý do nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Hiện, Trần Thị Bích Nhân đã bị Công an huyện Kỳ Anh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Chủ đề Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast