Cho cuộc sống thêm tươi đẹp

Những năm qua, phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” đã được các cấp công đoàn triển khai thực hiện sâu rộng. Hưởng ứng phong trào này, hầu hết nữ CNVC-LĐ đã tích cực phấn đấu, sáng tạo trong lao động, sản xuất, chăm lo cuộc sống gia đình...

Hơn 30 năm gắn bó với sự nghiệp trồng người, nhà giáo ưu tú Nguyễn Thị Kim Thủy - giáo viên Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh đã có nhiều đóng góp cho ngành GD-ĐT tỉnh nhà. Noi gương Bác trong mỗi việc làm, bản thân luôn ý thức được vai trò, trách nhiệm trước tập thể và luôn thể hiện được tinh thần học hỏi, phấn đấu vươn lên nên cô luôn được Ban Giám hiệu tin tưởng, đồng nghiệp nể phục, học trò tin yêu. Đối với các thế hệ học sinh (HS), cô là một nhà giáo mẫu mực, một cô giáo giỏi, với hàng chục sáng kiến kinh nghiệm.

Nữ công nhân Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Nam Hà Tĩnh trong giờ tăng ca. Ảnh: Hoài Nam

Nữ công nhân Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Nam Hà Tĩnh trong giờ tăng ca. Ảnh: Hoài Nam

Cô giáo Thủy đã phát hiện và trực tiếp bồi dưỡng rất nhiều HS giỏi tỉnh, quốc gia và HS dự tuyển Olympic Hóa học quốc tế. Với đồng nghiệp, chị là tấm gương sáng về tinh thần làm việc, lòng say mê và sự sáng tạo, là niềm tự hào của mọi thành viên trong hội đồng giáo dục nhà trường. Trong thành tích chung của đơn vị, nhiều năm liên tục, tổ Hóa do chị làm Tổ trưởng đã đạt thành tích cao, ổn định trong công tác bồi dưỡng HS giỏi các cấp và thi vào các trường đại học.

Không chỉ giỏi việc trường, cô giáo Nguyễn Thị Kim Thủy còn là tấm gương về đảm việc nhà, với một mái ấm gia đình hạnh phúc, 2 con ngoan và thành đạt. Với chị, gia đình là bến đỗ bình yên cho mỗi thành viên có được chỗ dựa vững chắc để phát huy tốt hơn năng lực, sở trường trong công tác và vươn lên trong cuộc sống...

Nếu cô giáo Thủy được xem là “viên phấn hồng” của ngành Giáo dục tỉnh nhà thì chị Nguyễn Thị Bích Cảnh lại được mọi người ngưỡng mộ bởi một đại gia đình với 3 thế hệ luôn hòa thuận và đầy ắp tiếng cười. Đã từ lâu, cán bộ, giáo viên Trường Trung cấp Nghề Hà Tĩnh đã xem gia đình chị Cảnh là hình mẫu để phấn đấu học tập.

Trong đại gia đình ấy, ông bà luôn mẫu mực, con cháu thảo hiền, mỗi thành viên đều nhường nhịn, san sẻ, sống vì nhau. Đối với cộng đồng, họ là trung tâm của khối đại đoàn kết, những hạt nhân tích cực trong mọi phong trào chung và luôn được bà con lối xóm tin yêu. Gia đình yên ấm, hạnh phúc chính là động lực giúp chị Cảnh làm tốt hơn nhiệm vụ chuyên môn và tham gia các hoạt động xã hội. Là cán bộ phụ trách Trung tâm Giới thiệu việc làm và xuất khẩu lao động kiêm Trưởng ban nữ công của trường, chị không chỉ được đánh giá là một cán bộ năng nổ, nhiệt tình mà còn được biết đến bởi nhiều thành tích cao trong công tác. Nhiều năm qua, chị liên tục đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, chiến sỹ thi đua cấp tỉnh.

Tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, các cấp công đoàn trên địa bàn đã tổ chức, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. Trên 30 ngàn nữ CBCNVC-LĐ toàn tỉnh không ngừng phấn đấu trong học tập, rèn luyện, công tác, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, chất lượng đội ngũ nữ

CNVC-LĐ có bước phát triển mới. Nhiều chị được đào tạo cơ bản, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nhanh chóng tiếp cận với các tiến bộ KHCN. Nếu năm 2007, cả tỉnh mới có 146 chị trình độ trên đại học, 12.115 chị trình độ đại học và cao đẳng thì nay đã có gần 400 chị trình độ trên đại học, 16.561 chị trình độ đại học và cao đẳng, 1.160 chị trình độ bậc thợ từ bậc 3 trở lên. Trình độ ngoại ngữ, tin học, trình độ chính trị trong nữ CNVC-LĐ cũng được nâng lên rõ rệt.

Theo số liệu mới nhất, toàn tỉnh hiện có 508 chị trình độ cử nhân và cao cấp, 6.255 chị có trình độ trung cấp chính trị; hầu hết các chị thuộc khối các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp sử dụng thành thạo máy vi tính và ứng dụng công nghệ thông tin vào chuyên môn nghiệp vụ. Ngày càng có nhiều hơn các chị được tin tưởng giao giữ các chức vụ lãnh đạo chủ chốt trong cơ quan Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội, các đơn vị, doanh nghiệp...

Theo thống kê, tính từ năm 2008 lại nay, toàn tỉnh có 2.935 lượt nữ CBCNVC-LĐ được Chính phủ, các bộ, ngành, đoàn thể trung ương và tỉnh tặng bằng khen; 123.653 lượt chị đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” các cấp; 34 chị được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động các hạng; 12 chị được phong tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú, thầy thuốc ưu tú; 10 chị được Tổng LĐLĐ Việt Nam và Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng bằng Lao động sáng tạo và giải thưởng Phụ nữ sáng tạo; 3.572 lượt chị có sáng kiến kinh nghiệm được áp dụng vào thực tiễn; 13.291 lượt chị đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua các cấp...

Khi trở về cuộc sống đời thường, đội ngũ nữ CBCNVC-LĐ lại là những người bà đáng kính, người mẹ mẫu mực, người con hiếu thảo, người vợ hiền đảm và là hạt nhân quan trọng nhất trong việc xây dựng gia đình yên ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Hầu hết chị em đã thể hiện những phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam, đó là lòng nhân ái, thủy chung, đảm đang, giàu đức hi sinh và luôn quan tâm tới mọi người. Trong bối cảnh đời sống, việc làm, thu nhập gặp nhiều khó khăn nhưng lực lượng nữ CNVC-LĐ tỉnh nhà vẫn đảm đang lo toan cuộc sống gia đình, nuôi dạy con ngoan, xây dựng gia đình hòa thuận, thực hiện tốt KHHGĐ, nhiều chị vươn lên làm kinh tế giỏi. Có rất nhiều tấm gương khuya sớm tảo tần để cố gắng nuôi dạy con nên người, bước lên đỉnh cao trong các kỳ thi. Trong đó, nhiều gia đình có cả 2 con tốt nghiệp đại học, trên đại học, cả nhà phổ cập đại học.

Nhờ được nuôi dạy tốt, nên trong những năm qua, số con em của nữ CBCNVC sa vào các tai tệ nạn xã hội rất ít, thay vào đó, số cháu học hành thành đạt, có ý thức kỷ luật tốt, tinh thần phấn đấu cao ngày một nhiều hơn... Họ chính là những bông hoa tỏa ngát hương sắc giữa cuộc sống đời thường, góp phần điểm tô cho cuộc sống thêm tươi đẹp và giàu ý nghĩa.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast