Tài xế ô tô biển Hà Nội tông chết 3 người ở Hà Tĩnh đã đến trình diện

(Baohatinh.vn) - Sau khi gây ra vụ tai nạn, tài xế điều khiển xe ô tô 7 chỗ BKS 30E - 413.82 đã rời khỏi hiện trường và đã đến Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) trình diện.

Tài xế ô tô biển Hà Nội tông chết 3 người ở Hà Tĩnh đã đến trình diện

Hiện trường vụ tai nạn

Đầu giờ sáng nay (10/7), Thiếu tá Lê Viết Đường – Phó trưởng Công an huyện Cẩm Xuyên cho biết: “Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đang tiến hành làm lại các xét nghiệm thêm lần nữa.

Trước đó, lực lượng đã làm các xét nghiệm về ma túy đối với tài xế nhưng kết quả đều âm tính; về nồng độ cồn thì xác định tài xế không vi phạm. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định do tài xế không làm chủ tốc độ nên gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng trên”.

Tài xế ô tô biển Hà Nội tông chết 3 người ở Hà Tĩnh đã đến trình diện

Viết trượt cho thấy xe ô tô đã kéo lê xe đạp điện một đoạn khá xa

Trước đó, khoảng 19h tối 9/7, trên đoạn đường liên xã Cẩm Huy - Cẩm Yên (Cẩm Xuyên) xảy ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng.

Tài xế ô tô biển Hà Nội tông chết 3 người ở Hà Tĩnh đã đến trình diện
Tài xế ô tô biển Hà Nội tông chết 3 người ở Hà Tĩnh đã đến trình diện

Lực lượng chức năng xử lý hiện trường.

Thời điểm đó, 3 chị em: N.T.D, N.T.H (cùng sinh năm 2006, trú tại thôn Tiến Hưng, xã Cẩm Nam) và T.H.Đ (sinh năm 2015, trú tại thôn Tây Nguyên, xã Cẩm Nam) chở nhau trên xe đạp điện đi từ xã Cẩm Huy về xã Cẩm Yên thì bất ngờ bị xe ô tô 7 chỗ mang BKS 30E - 413.82, do Bùi Mạnh Tùng (SN 1986, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) điều khiển đâm từ phía sau.

Vụ tai nạn khiến cả 3 người đi trên xe đạp điện tử vong tại chỗ.

Chủ đề Tai nạn Giao thông Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast