Bí thư Tỉnh ủy trao huy hiệu Đảng, tặng quà người dân vùng tái định cư

(Baohatinh.vn) - Nhân dịp kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng và đón Tết Mậu Tuất năm 2018, sáng 3/2, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn đã về trao huy hiệu Đảng và chúc Tết, tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo ở Vũ Quang.

Bí thư Tỉnh ủy đã đến trao huy hiệu 70 tuổi Đảng cho cụ Trần Thị Hoe ở thôn Tân Hương (xã Đức Lĩnh) và tặng quà ông Nguyễn Trọng Đạn, 72 tuổi Đảng, ở xóm 1 - Bồng Giang (Đức Giang).

bi thu tinh uy trao huy hieu dang tang qua nguoi dan vung tai dinh cu

Bí thư Tỉnh ủy trao huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho cụ Trần Thị Hoe

Bí thư Tỉnh ủy chúc các cụ sống lâu, sống khỏe, động viên con cháu hăng say sản xuất, tích cực học tập, có nhiều đóng góp, cống hiến cho quê hương.

Đoàn cũng trực tiếp đến tặng quà cho gia đình ông Vi Xuân Cảnh (thương binh 4/4), ở thôn Kim Quang, xã Hương Quang; chị Nguyễn Văn Đào, anh Võ Văn Luân ở xã Hương Điền; trao quà cho 32 hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn ở các xã Hương Quang (17 hộ) và Hương Điền (15 hộ).

bi thu tinh uy trao huy hieu dang tang qua nguoi dan vung tai dinh cu

Đoàn tặng quà cho gia đình ông Vi Xuân Cảnh ở xã Hương Quang

bi thu tinh uy trao huy hieu dang tang qua nguoi dan vung tai dinh cu

Tặng quà cho hộ nghèo ở thôn Kim Quang, xã Hương Quang

bi thu tinh uy trao huy hieu dang tang qua nguoi dan vung tai dinh cu

Tặng quà cho hộ nghèo Nguyễn Văn Đào, ở xã Hương Điền

bi thu tinh uy trao huy hieu dang tang qua nguoi dan vung tai dinh cu

Tặng quà cho cán bộ và nhân dân Hương Điền

Bí thư Tỉnh ủy phấn khởi trước sự thay da đổi thịt ở các vùng TĐC, sự nỗ lực vươn lên của người dân khi về nơi ở mới. Mong muốn bà con hai xã TĐC tiếp tục khắc phục khó khăn, đẩy mạnh phát KT-XH, giữ vững QP-AN, chung tay xây dựng NTM. Đặc biệt, để ổn đinh cuộc sống, nâng cao sinh kế, bà con cần chăm lo sản xuất, lựa chọn những hướng đi phù hợp và tập trung khai thác các tiềm năng lợi thế để phát triển kinh tế vườn đồi, trồng cây ăn quả có múi, chăn nuôi...

Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy và đoàn cũng đến chúc tết, động viên lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ rừng tại Vườn quốc gia Vũ Quang.

bi thu tinh uy trao huy hieu dang tang qua nguoi dan vung tai dinh cu

Bí thư Tỉnh ủy lưu ý: Trong thời gian trước, trong và sau Tết nguyên đán, lãnh đạo Ban phải phân công, cắt cử lực lượng hợp lý để tuần tra, kiểm soát thường xuyên, không để rừng bị xâm hại; bố trí thời gian, quỹ phúc lợi để đến thăm hỏi, động viên, tặng quà cho các gia đình cán bộ, viên chức có hoàn cảnh khó khăn và người dân sống ven rừng...

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề MỪNG ĐẢNG - MỪNG XUÂN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast