Vừa ra tù, lại vào nhà giam vì tội trộm cắp tài sản

(Baohatinh.vn) - Trong 5 ngày, Trần Văn Khánh (SN 1990, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đã thực hiện trót lọt 6 vụ trộm cắp tài sản trên 2 địa bàn huyện Kỳ Anh và TX Kỳ Anh.

Vừa ra tù, lại vào nhà giam vì tội trộm cắp tài sản

Sáng 20/1, Tòa án Nhân dân TX Kỳ Anh tổ chức xét xử Trần Văn Khánh (SN 1990, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) về tội trộm cắp tài sản.

Theo bản cáo trạng, sau khi chấp hành xong hình phạt tù tại trại giam Thanh Lâm (Thanh Hoá), ngày 12/9/2020, Trần Văn Khánh vào phường Kỳ Liên - TX Kỳ Anh thuê phòng nghỉ để trộm cắp tài sản.

Từ ngày 24 - 29/9/2020, Trần Văn Khánh đã thực hiện trót lọt 6 vụ trộm.

Theo đó, 14h ngày 24/9/2020, Khánh lẻn vào nhà chị Nguyễn Thị Dung (TDP Hưng Hoà, phường Hưng Trí) trộm 1 chiếc máy tính xách tay. Đến sáng 28/9, Khánh đem bán chiếc máy tính với giá 4 triệu đồng để tiêu xài.

Vừa ra tù, lại vào nhà giam vì tội trộm cắp tài sản

Trần Văn Khánh tại phiên xét xử

Tiếp đó, trong 2 ngày từ 28 - 29/9/2020, Khánh thực hiện luôn 5 vụ trộm khác nhau ở 2 địa bàn huyện Kỳ Anh và TX Kỳ Anh.

Cụ thể, Khánh trộm điện thoại của chị Phạm Thị Miên (TDP Quyền Thượng, phường Kỳ Trinh, TX Kỳ Anh); 1 chiếc iPad của chị Lương Thị Kim Oanh (phường Kỳ Liên, TX Kỳ Anh); 1 chiếc điện thoại của chị Trịnh Thị Liên (TDP Đông Trinh, phường Kỳ Trinh); 1 điện thoại của anh Lê Mạnh Cường (thôn Trung Đức, xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh); 1 chiếc Macbook Air của chị Nguyễn Thị Hải Quỳnh (TDP Đông Trinh, phường Kỳ Trinh).

Hòng che mắt lực lượng chức năng, sau khi thực hiện trót lọt các vụ trộm, Khánh đưa số tài sản chia ra bán ở các cửa hàng khác nhau.

Tổng số tài sản sau 6 vụ trộm của Trần Văn Khánh được cơ quan chức năng định giá là 28.200.000 đồng.

Tại phiên xét xử, xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên phạt Trần Văn Khánh 36 tháng tù giam.

Chủ đề Trộm cắp tài sản

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast