Vũ Quang tập trung xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện

(Baohatinh.vn) - Năm học 2021 - 2022, huyện Vũ Quang có 1 tập thể được UBND tỉnh tặng cờ thi đua; 3 tập thể được UBND tỉnh công nhận đơn vị lao động xuất sắc; 3 tập thể và 9 cá nhân được nhận bằng khen của UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Vũ Quang tập trung xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện

Chiều 31/8, UBND huyện Vũ Quang tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2021 - 2022, triển khai nhiệm vụ năm học 2022 - 2023. Đại diện Sở GD&ĐT Hà Tĩnh cùng dự.

Vũ Quang hiện có 33 trường học ở các cấp bậc mầm non (MN), tiểu học (TH), trung học cơ sở (THCS) và trung học phổ thông (THPT). Trong năm qua, vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, toàn ngành GD&ĐT địa phương đã chủ động ứng phó, thích nghi và triển khai hiệu quả các hoạt động dạy và học ở các cấp học, gặt hái được nhiều thành tích trên các lĩnh vực.

Theo đó, 100% trường MN trên địa bàn được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn cho trẻ; chất lượng giáo dục toàn diện bậc tiểu học được duy trì và nâng cao. Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi được tổ chức bài bản, khoa học.

Năm học vừa qua, toàn huyện có 67 em đạt giải tại các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Trong đó, có 4 giải nhất, 14 giải nhì, 23 giải 3 và 26 giải khuyến khích. Về công tác ôn thi tốt nghiệp THPT cho học sinh, ngoài việc tổ chức kỳ thi thử trực tiếp, các trường đã phối hợp với chuyên viên, nhóm giáo viên cốt cán các môn của ngành tổ chức nghiêm túc các đợt thi thử online. Nhờ đó, kết quả học sinh đậu tốt nghiệp đạt tỉ lệ 100% (325/325 học sinh).

Vũ Quang tập trung xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện

Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang Phan Hồng Yến: Đề nghị ngành GD&ĐT huyện cần tập trung xây dựng các trường học an toàn, xanh, sạch đẹp; quan tâm đầu tư, bồi dưỡng những học sinh có tố chất tốt để có số lượng học sinh giỏi cấp tỉnh nhiều hơn nữa.

Đặc biệt, điểm thi THPT bình quân năm 2022 đạt 6,72 điểm (cao hơn trung bình năm 2021 là 0,22 điểm). Toàn huyện có 6 em đạt điểm 10 ở môn lịch sử và môn giáo dục công dân; kết quả xét tổ hợp thi đại học toàn huyện có 38 em đạt 27 điểm trở lên (tăng 15 em so với năm 2021), điểm thi từ 24 trở lên có 141 em (tăng 51 em so với năm 2021).

Năm học 2022 - 2023, với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo”, toàn ngành tập trung thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp nhằm xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện, xây dựng “Trường học hạnh phúc”.

Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới GD&ĐT; huy động các nguồn lực đầu tư cho giáo dục; thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục MN, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên...

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang Bùi Khắc Bằng đề nghị ngành GD&ĐT huyện cần tập trung đổi mới căn bản giáo dục đào tạo; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho các thầy, cô giáo và các em học sinh.

Vũ Quang tập trung xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện

Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang Bùi Khắc Bằng phát biểu tại hội nghị.

Cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn và ngành cần tích cực huy động các nguồn lực đầu tư cho phát triển giáo dục có trọng điểm, đề ra chiến lược lâu dài để giáo dục của huyện thực sự trở thành điểm sáng.

Vũ Quang tập trung xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện

Dip này, lãnh đạo huyện Vũ Quang đã trao cờ “Đơn vị dẫn đầu thi đua” của UBND tỉnh cho Trường Tiểu học Đức Hương.

Vũ Quang tập trung xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện

Trao tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc và bằng khen của UBND tỉnh cho 6 tập thể...

Vũ Quang tập trung xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện

... và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2021 - 2022.

Chủ đề CHÀO NĂM HỌC MỚI

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast