Bắt nhóm đối tượng vào chùa lừa bán tượng phật giả cổ

Cơ quan CSĐT công an thành phố Huế vừa bắt giữ nhóm đối tượng lừa bán tượng phật giả cổ rất tinh vi xảy ra tại chùa Hải Đức, phường Trường An, TP Huế.

Các đối tượng cùng tang vật tại công an thành phố Huế.
Các đối tượng cùng tang vật tại công an thành phố Huế.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng được xác định gồm: Trần Văn Thiện, Đặng Văn Trường, Lê Hoài Phong, Nguyễn Minh Sang, Lê Đức Thành, Nguyễn Lộc Tuyên, Phạm Văn Bích và Nguyễn Văn Chung.

Trước đó chiều ngày 13/7, Nguyễn Minh Sang, trú tại Tây Ninh đến chùa Hải Đức, phường Trường An, thành phố Huế để bán tượng phật. Tại đây, Sang gặp ông Trần Đình Thông và nói: “Mới đi làm từ công trình về có đào được tượng phật bằng đồng cần bán gấp”.

Thấy Sang có nhiều biểu hiện nghi vấn nên ông Thông đã báo với công an phường Trường An, thành phố Huế.

Nhận được tin báo từ công an phường Trường An, lực lượng trinh sát thuộc công an thành phố Huế mau chóng tiếp cận và mời Sang về làm rõ.

Tại cơ quan điều tra, Sang khai nhận đã mua tượng phật từ Trần Văn Thiện và Đặng Văn Trường, cùng trú tại địa bàn để kiếm lời.

Mở rộng điều tra, lực lượng trinh sát phối hợp kiểm tra nhà nghỉ Bình An, thị xã Hương Trà, tỉnh TT. Huế thì phát hiện các đối tượng nêu trên cùng các đồ đồng có liên quan, tất cả đối tượng khoảng từ 30 - 35 tuổi, cùng trú tại Hiệp Thành, Gò Dâu, Tây Ninh.

Qua điều tra, các đối tượng này khai nhận ra Huế từ ngày 3/7, Thiện và Trường đã nhận tổng cộng 23 hồ lô lớn nhỏ, 6 bình tích và 22 tượng phật các loại đều bằng đồng, giá mỗi loại giao động từ 800 ngàn đến 1,2 triệu được chuyển từ Bình Định ra Thành phố Huế phân phối cho các thành viên trong nhóm đem đi bán kiếm lời với giá khoảng 4 – 6 triệu đồng/bộ.

Phương thức để các đối tượng lừa khách hàng là bôi đất lên các tượng phật để giả cổ sau đó các đối tượng mặc quần áo giả làm công nhân len lỏi vào các ngôi chùa trên địa bàn thành phố Huế để bán. Ngoài ra lực lượng công an còn thu giữ một số bộ quần áo công nhân điện lực cùng 27 cuộn dây điện.

Hiện cơ quan điều tra Công an TP Huế tiếp tục làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo tienphong.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast