Khởi công Dự án làm sạch bom mìn trị giá 83 tỷ đồng do Nhật Bản viện trợ

(Baohatinh.vn) - Sáng 31/7, tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (Can Lộc), Bộ LĐTB&XH tổ chức khởi công Dự án rà phá bom mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh tại các huyện Kỳ Anh, Can Lộc, Hương Sơn.

Dự buổi lễ có ngài Nagai Katsuro - Công sứ Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam; Thứ tướng Bộ LĐTB&XH Doãn Mậu Diệp; đại diện lãnh đạo một số bộ, ban, ngành trung ương, lãnh đạo Quân khu 4, Bộ tư lệnh Công binh và Phó Chủ tịch Thường trực UBND Nguyễn Thiện.

Khởi công Dự án làm sạch bom mìn trị giá 83 tỷ đồng do Nhật Bản viện trợ ảnh 1

Ngài Nagai Katsuro - Công sứ Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

Theo kết quả dự án điều tra, hiện nay, Hà Tĩnh là tỉnh có diện tích đất đai còn bị ô nhiễm bom mìn, vật nổ với tỷ lệ cao, chiếm 38,8% diện tích toàn tỉnh với 261/261 đơn vị cấp xã bị ô nhiễm bom mìn.

Với mục tiêu là thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội (phát triển cơ sở hạ tầng, xây dựng các công trình công cộng, dân sinh, sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp an sinh xã hội, ổn định lâu dài phát triển bền vững) trên địa bàn các huyện Kỳ Anh, Hương Sơn và Can Lộc và bảo đảm an toàn cho nhân dân, Dự án rà phá bom mìn tại một số địa phương của tỉnh Hà Tĩnh được Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ LĐTB&XH tiếp nhận, quản lý và Trung tâm Hành động khắc phục bom mìn Việt Nam làm chủ dự án.

Các đại biểu tham quan hiện trường rà phá bom mìn tại các xã Sơn Lộc (Can Lộc).

Các đại biểu tham quan hiện trường rà phá bom mìn tại các xã Sơn Lộc (Can Lộc).

Với tổng mức đầu tư 3,970 triệu USD (tương đương 83 tỷ đồng) từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản, trong 2 năm (từ tháng 7/2015 - 7/2017), dự án sẽ làm sạch bom mìn, vật nổ trên diện tích 2.550 ha đất đai bị ô nhiễm bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh tại 12 xã thuộc các huyện Kỳ Anh, Hương Sơn và Can Lộc.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ tướng Bộ LĐTB&XH Doãn Mậu Diệp nhấn mạnh, đất nước Việt Nam đã trải qua nhiều cuộc chiến tranh giải phóng và bảo vệ biên giới tổ quốc với những hậu quả nặng nề kéo dài ảnh hưởng không nhỏ đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống dân sinh. Ngay sau khi kết thúc chiến tranh, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã hết sức nỗ lực để khắc phục hậu quả chiến tranh, rà phá bom mìn nhằm đảm bảo sự bình yên, tạo điều kiện để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống cho nhân dân.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện gửi lời cảm ơn tới Chính phủ, Bộ LĐTB&XH, Trung tâm hành động khắc phục bom mìn Việt Nam và Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam.

Khởi công Dự án làm sạch bom mìn trị giá 83 tỷ đồng do Nhật Bản viện trợ ảnh 3

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện: Các huyện Kỳ Anh, Can Lộc, Hương Sơn cần chỉ đạo lực lượng chức năng, UBND các xã trong vùng dự án phối hợp, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các chiến sỹ, cán bộ thực hiện nhiệm vụ

Để đảm bảo dự án triển khai hiệu quả, đúng tiến độ đề ra, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giao cho Chủ tịch UBND các huyện Kỳ Anh, Can Lộc, Hương Sơn chỉ đạo các lực lượng chức năng, UBND các xã trong vùng dự án phối hợp, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các chiến sỹ, cán bộ thực hiện nhiệm vụ rà phá, bom mìn; đồng thời phối hợp với các đơn vị thi công để tuyên truyền, vận động, có hình thức cảnh báo tới tận người dân các khu vực, địa điểm nguy hiểm, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và vật nuôi quanh vùng dự án.

Khởi công Dự án làm sạch bom mìn trị giá 83 tỷ đồng do Nhật Bản viện trợ ảnh 4

Trước đó, các đại biểu đã tới dâng hương tại nhà bia tưởng niệm TNXP toàn quốc và Khu mộ 10 liệt nữ Ngã ba Đồng Lộc.

Khởi công Dự án làm sạch bom mìn trị giá 83 tỷ đồng do Nhật Bản viện trợ ảnh 5
Khởi công Dự án làm sạch bom mìn trị giá 83 tỷ đồng do Nhật Bản viện trợ ảnh 6

Nhân dịp này, Bộ LĐTB&XH đã tặng quà cho các nạn nhân bom mìn và BQL Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast