Khẩn trương hoàn thành, bàn giao QL1A đoạn Nam tuyến tránh TP. Hà Tĩnh - đèo Con

(Baohatinh.vn) - Sáng nay (1/1), Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường đã đi kiểm tra tiến độ; chúc tết cán bộ, công nhân đang thi công trên công trường Dự án nâng cấp, mở rộng QL1A đoạn Nam tuyến tránh TP. Hà Tĩnh đến đèo Con (Kỳ Anh). Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn và lãnh đạo Sở GTVT cùng đi với đoàn.

Dự án nâng cấp, mở rộng QL1A đoạn Nam tuyến tránh TP. Hà Tĩnh đến đèo Con (Kỳ Anh) có chiều dài trên 76km, đi qua địa bàn 2 huyện Cẩm Xuyên và Kỳ Anh. Sau gần 16 tháng triển khai thi công, đến nay đơn vị thi công đã hoàn thành thảm bê tông nhựa lớp dưới. Riêng gói thầu 38km do Sở GTVT Hà Tĩnh làm chủ đầu tư cơ bản đã hoàn thành bê tông lớp trên, đạt 28 km.

Khẩn trương hoàn thành, bàn giao QL1A đoạn Nam tuyến tránh TP. Hà Tĩnh - đèo Con ảnh 1
Lãnh đạo Sở GTVT Hà Tĩnh báo cáo tiến độ thi công QL1A đoạn Nam tuyến tránh TP. Hà Tĩnh - đèo Con (Kỳ Anh)

Trong những ngày Tết Dương lịch, tranh thủ thời tiết thuận lợi đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ thảm bê tông nhựa lớp trên. Riêng gói thầu số 10 có chiều dài 5km do Công ty CP xây dựng và thương mại 666 (Hà Tĩnh) thi công đã hoàn thành vào đúng ngày 31/12/2014, vượt tiến độ 3 tháng so với kế hoạch đề ra.

Quyết tâm của chủ đầu tư và đơn vị thi công là đến ngày 7/1/2015 sẽ hoàn sẽ hoàn thành, bàn giao và đưa công trình vào sử dụng.

Trong không khí phấn khởi của những ngày đầu năm mới, tại công trường Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường đánh giá cao sự quan tâm, tạo điều kiện trong công tác giải phóng mặt bằng của tỉnh Hà Tĩnh; sự quyết liệt, quyết tâm của chủ đầu tư, đơn vị thi công trong nỗ lực, huy động tối đa nhận lực, máy móc thi công đảm bảo tiến độ.

Khẩn trương hoàn thành, bàn giao QL1A đoạn Nam tuyến tránh TP. Hà Tĩnh - đèo Con ảnh 2
Khẩn trương hoàn thành, bàn giao QL1A đoạn Nam tuyến tránh TP. Hà Tĩnh - đèo Con ảnh 3
Khẩn trương hoàn thành, bàn giao QL1A đoạn Nam tuyến tránh TP. Hà Tĩnh - đèo Con ảnh 4
Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn động viên công nhân Công ty Biển Đông (Nghệ An) đang thi công trên QL1A

Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường lưu ý chủ đầu tư và các đơn vị thi công ngoài việc đẩy nhanh tiến độ, cần tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kỹ thuật, giám sát chặt chẽ nguyên vật liệu đầu vào. Đặc biệt, không vì lý do tiến độ mà thảm bê tông nhựa trong điều kiện thời tiết trời mưa, độ ẩm cao.

Đối với hai gói thầu do các doanh nghiệp Trung Đức và Tân Hưng (Nghệ An) thi công, cần tranh thủ thời tiết thuận lợi để tăng ca, tăng kíp đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành trước ngày 7/1 tới đây. Trong quá trình thi công phải có cọc tiêu, biển báo, tuyệt đối tuân thủ an toàn lao động, không được để xẩy ra TNGT, tai nạn lao động.

Cảm ơn sự quan tâm và hỗ trợ, giúp đỡ của Bộ GTVT, tinh thần quyết liệt của chủ đầu tư và các nhà thầu, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn nhấn mạnh: Đây là công trình có ý nghĩa hết sức quan trọng trong phát triển KT-XH của tỉnh nói chung, động lực cho KKT Vũng Áng nói riêng. Do đó, chủ đầu tư và các đơn vị thi công cần chạy đua với thời tiết, gấp rút thi công, hoàn thành khối lượng công việc còn lại trước ngày 7/1 tới đây.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng mong muốn Bộ GTVT tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện nhanh chóng triển khai các dự án giao thông trọng điểm tiếp theo trên địa bàn Hà Tĩnh.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast