Kho bạc Nhà nước Hà Tĩnh chung tay cùng người dân sau lũ

(Baohatinh.vn) - Với phần quà của Kho bạc Nhà nước Hà Tĩnh, 4 hộ gia đình ở huyện Cẩm Xuyên và TP Hà Tĩnh có thêm nguồn lực giá trị để sửa sang nhà cửa bị ảnh hưởng do đợt mưa lũ vừa qua.

Kho bạc Nhà nước Hà Tĩnh chung tay cùng người dân sau lũ

Sáng nay (25/11), KBNN Hà Tĩnh phối hợp với Báo Hà Tĩnh trao tặng 4 suất quà, mỗi suất trị giá 5 triệu đồng cho các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên và TP Hà Tĩnh. Trong ảnh: Lãnh đạo, công đoàn KBNN tỉnh và Báo Hà Tĩnh đã đến thăm hỏi, tặng quà cho bà Nguyễn Thị Hảo (SN 1962, xã Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh). Bà Hảo sống một mình, thuộc diện hộ nghèo, bị bệnh tim, tiểu đường. Đợt mưa lũ vừa qua, ngôi nhà cấp 4 của bà bị bay toàn bộ mái, hệ thống kèo, cột bằng gỗ cũng mục nát. Hiện, chính quyền địa phương đang huy động nguồn để sớm sửa lại nhà cho bà Hảo.

Kho bạc Nhà nước Hà Tĩnh chung tay cùng người dân sau lũ

Tiếp đó, đoàn đến động viên, trao quà cho gia đình bà Bùi Thị Mận (SN 1962, phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh). Sau đợt lũ vừa qua, ngôi nhà cấp 4 của bà Mận vốn đã xập xệ lại càng xuống cấp nghiêm trọng. Trong khi đó, bà Mận đang nuôi 2 cháu nhỏ, con trai không có việc làm ổn định, con dâu bỏ đi từ lâu. Hiện ngôi nhà cũ không thể sử dụng nên mẹ con bà Mận phải vay mượn để xây ngôi nhà mới.

Kho bạc Nhà nước Hà Tĩnh chung tay cùng người dân sau lũ

Tại vũng lũ Cẩm Xuyên, đoàn đã đến trao quà cho gia đình bà Hoàng Thị Bình (SN 1960, xã Cẩm Thịnh). Bà Bình là hộ nghèo, tàn tật, nuôi mẹ già hơn 90 tuổi. Trong đợt mưa lũ vừa qua, nhà ở của bà bị hư hại, xuống cấp; vật nuôi như gà, vịt bị trôi hoàn toàn.

Kho bạc Nhà nước Hà Tĩnh chung tay cùng người dân sau lũ

Đoàn cũng đến thăm hỏi, trao quà cho gia đình bà Võ Thị Nga (SN 1962, xã Cẩm Lạc). Bà Nga sống một mình, bị mù hai mắt; ngôi nhà lợp tôn nhưng khung gỗ bị mối ăn sau mưa, nguy cơ sập đổ cao. Số quà được trao đợt này được huy động từ các cán bộ, công nhân viên KBNN tỉnh. Tại các điểm trao quà, Phó Giám đốc KBNN tỉnh Nguyễn Tiến Dũng gửi lời hỏi thăm, động viên các gia đình cố gắng vượt qua khó khăn trong cuộc sống; đồng thời, mong muốn số tiền hỗ trợ góp thêm nguồn lực để các gia đình sửa lại nhà cửa.

Kho bạc Nhà nước Hà Tĩnh chung tay cùng người dân sau lũ

Trước đó, để giúp bà con vùng lũ xã Cẩm Mỹ (Cẩm Xuyên) sớm ổn định cuộc sống, Chi đoàn KBNN Hà Tĩnh đã kịp thời đến hỗ trợ dọn dẹp tại UBND xã và các gia đình neo đơn trên địa bàn.

Chủ đề Nhịp cầu nhân ái

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast