1.229 học sinh giỏi các cấp được tặng Giải thưởng Khuyến học đất Hồng Lam

Kỳ thi học sinh giỏi các cấp năm 2013 đã kết thúc, ngành Giáo dục - Đào tạo Hà Tĩnh tiếp tục gặt hái nhiều thành tích khả quan...

Trao thưởng cho các em Trường THPT Chuyên đạt HSG quốc gia
Trao thưởng cho các em Trường THPT Chuyên đạt HSG quốc gia

Có 110 em đoạt giải học sinh giỏi quốc gia các môn văn hóa, Hội khỏe Phù Đổng và sáng tạo kỹ thuật.

10 đội tuyển với 68 em dự thi học sinh giỏi quốc gia các môn văn hóa đã có 52 em đoạt giải (8 giải nhì, 25 giải ba và 19 giải khuyến khích).

Ngoài ra, 7 em học ở Trường THPT chuyên Đại học Vinh, có gia đình ở Hà Tĩnh đoạt 1 giải nhất, 2 giải nhì, 1 giải ba, 3 giải khuyến khích; 4 sinh viên trường Đại học Hà Tĩnh đoạt 2 giải nhì, 2 giải khuyến khích thi olympic toán sinh viên toàn quốc; 20 em đoạt huy chương vàng, bạc, đồng Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc, 20 em đoạt giải quốc gia giải toán trên máy tính cầm tay, 1 em đoạt giải quán quân cuộc thi Đồ rê mí toàn quốc.

Đặc biệt có 3 em học sinh THCS và Tiểu học đoạt 2 Huy chương vàng quốc tế thi sáng tạo khoa học trẻ.

và các em đoạt HCV quốc tế tại cuộc thi triển lãm, sáng tạo khao học trẻ.
và các em đoạt HCV quốc tế tại cuộc thi triển lãm, sáng tạo khao học trẻ.

Có 1104 em đoạt giải nhất, nhì, ba học sinh giỏi cấp tỉnh khối THPT và 15 em lớp 9 THCS đoạt giải nhất học sinh giỏi cấp tỉnh.

Để động viên, khích lệ tinh thần vượt khó dạy giỏi, học giỏi của con em, ngoài phần thưởng của UBND tỉnh và Ngành GD&ĐT, Hội Khuyến học tỉnh Hà Tĩnh đã quyết định tặng giải thưởng khuyến học Đất Hồng Lam cho 1.229 em học sinh đoạt giải nói trên và 14 giáo viên có thành tích xuất sắc trong giảng dạy và bồi dưỡng học sinh giỏi, với tổng số tiền 266,45 triệu đồng, mức thưởng từ 200.000 đồng đến 3.000.000 đồng.

Hội Khuyến học phân bổ tiếp 550 suất học bổng cho giáo viên, HSSV vượt khó dạy giỏi, học giỏi, khuyến nghề cho sinh viên các tường chuyên nghiệp trong tỉnh số tiền gần 300 triệu đồng.

Hội sẽ tặng thưởng cho sinh viên đậu thủ khoa đại học hoặc có tổng điểm thi đại học từ 27 điểm trở lên.

Tỉnh Hội đã phát động tổ chức hội các cấp từ huyện đến các chi hội khuyến học, các dòng họ, cơ quan, tăng cường vận động xây dựng quỹ và đẩy mạnh các hoạt động khuyến học, khuyến tài 4 tháng cao điểm từ 19/5 (ngày sinh nhật Bác) đến 2/10 (Ngày Khuyến học Việt nam), nhất là dịp tổng kết năm học cũ, khai giảng năm học mới, ngày rằm trung nguyên ở các dòng họ.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast