Hơn 12.342 hộ nghèo, hộ khó khăn, gia đình chính sách ở Hương Khê được nhận quà tết

(Baohatinh.vn) - Từ những phần quà ý nghĩa, các gia đình chính sách, người nghèo ở Hương Khê sẽ được đón một cái tết vui vẻ, đầm ấm, thắm đượm nghĩa tình.

Hơn 12.342 hộ nghèo, hộ khó khăn, gia đình chính sách ở Hương Khê được nhận quà tết

Đại diện Báo Hà Tĩnh và lãnh đạo xã Hương Đô trao 20 suất quà tết của Báo Hà Tĩnh và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Hà Tĩnh cho các gia đình khó khăn, hộ nghèo ở Hương Đô.

Chiều 18/1, Báo Hà Tĩnh phối hợp với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Hà Tĩnh và xã Hương Đô trao quà tết cho các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Hương Đô, huyện Hương Khê.

Tại chương trình, ban tổ chức đã trao 20 suất quà, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng tiền mặt cho các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Hương Đô.

Được biết, các đơn vị, cá nhân đã trao trên 500 suất quà cho gia đình chính sách, hộ khó khăn, hộ nghèo trên địa bàn xã Hương Đô.

Hơn 12.342 hộ nghèo, hộ khó khăn, gia đình chính sách ở Hương Khê được nhận quà tết

Thường trực Huyện ủy Hương Khê trao quà tết cho các hộ đặc biệt khó khăn.

Theo thống kê, trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, từ các nguồn kinh phí, toàn huyện Hương Khê đã có trên 12.342 hộ nghèo, hộ khó khăn, gia đình chính sách… được nhận quà tết, với tổng trị giá hơn 5,1 tỷ đồng. Trong đó, nguồn ngân sách là 1,7 tỷ; nguồn địa phương xã hội hóa là hơn 3,4 tỷ đồng.

Hơn 12.342 hộ nghèo, hộ khó khăn, gia đình chính sách ở Hương Khê được nhận quà tết

Lãnh đạo Báo Hà Tĩnh và Công ty TNHH Xăng dầu Giang Nam tặng phần quà 5 triệu đồng cho gia đình anh Nguyễn Văn Sửu tại xã Hương Xuân, huyện Hương Khê.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Hương Khê Hà Văn Đàn cho biết, các chương trình vì người nghèo đã được chính quyền và các tầng lớp nhân dân huyện Hương Khê tích cực hưởng ứng. Bên cạnh đó, cùng hưởng ứng lời kêu gọi của MTTQ và các đoàn thể, rất nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đã có nhiều đóng góp cho hoạt động thăm, tặng quà tết đến các địa bàn vùng sâu, vùng xa, khó khăn của huyện nhằm chia sẻ, động viên người nghèo trước dịp tết đến xuân về.

Các suất quà tết đã thể hiện sự quan tâm của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân, động viên những hộ nghèo trên địa bàn huyện được đón tết đủ đầy hơn.

Chủ đề Nhịp cầu nhân ái

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast