Dấu ấn quan trọng trong công tác giữ gìn ANTT…

Trong một năm qua, lực lượng Công an Hà Tĩnh đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách, ngày đêm miệt mài bám địa bàn, bám cơ sở; mưu trí, dũng cảm lập nên nhiều chiến công xuất sắc, ghi thêm những dấu ấn quan trọng trong công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn…

Để có được những thành quả đó, lực lượng công an đã chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho các cấp uỷ, chính quyền các giải pháp để tiếp tục giữ vững ANCT, TTATXH ở trên địa bàn. Đồng thời, lực lượng công an còn triển khai có hiệu quả các kế hoạch, phương án tấn công trấn áp tội phạm, phối hợp chặt chẻ với cấp uỷ, chính quyền các cấp, các ngành chức năng, các tổ chức đoàn thể bảo vệ an toàn tuyệt đối Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; bầu cử Quốc hội khoá XIII và HĐND các cấp; đảm bảo an ninh biên giới, tuyến biển và các sự kiện chính trị quan trong khác diễn ra trên địa bàn; phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ, phòng chống khủng bố ...

Phòng cảnh sát ĐTTP về ma tuý phối hợp cùng công an huyện Thạch Hà bắt giữ, khám xét đối tượng Nguyễn Thị Tuyết (trú tại khối 11, thị trấn Thạch Hà) về hành vi tàng trữ, buôn bán trái phép chất ma tuý (16/12/2011)

Phòng cảnh sát ĐTTP về ma tuý phối hợp cùng công an huyện Thạch Hà bắt giữ, khám xét đối tượng Nguyễn Thị Tuyết (trú tại khối 11, thị trấn Thạch Hà) về hành vi tàng trữ, buôn bán trái phép chất ma tuý (16/12/2011)

Hướng tới mục tiêu làm giảm trọng án, kiềm chế gia tăng tội phạm, giảm tai tệ nạn xã hội, năm qua lực lượng Công an các cấp đã liên tục mở ra các đợt tấn công truy quét tội phạm. Toàn ngành đã điều tra, khám phá 356/468 vụ phạm pháp hình sự, triệt phá 46 ổ nhóm, bắt 191 đối tượng chuyên cướp, cưỡng đoạt, trộm cắp tài sản, bắt 137 vụ - 596 đối tượng đánh bạc, bắt và vận động đầu thú 87 đối tượng truy nã, thu hồi 152 xe máy, 40 cây vàng và nhiều tài sản khác có giá trị gần 10 tỉ đồng. Đáng chú ý các vụ trọng án như: giết người, hiếp dâm, cướp… tỉ lệ khám phá cao, đạt gần 90%. Toàn ngành cũng đã phát hiện 113 vụ-125 đối tượng xâm phạm trật tự quản lý kinh tế và môi trường, thu 18 xe ô tô nhập lậu, 156,2m2 gỗ các loại, 394 tấn quặng và một số hàng hoá khác trị giá gần 6 tỉ đồng.

Trên mặt trận chống ma tuý, Lực lượng CSĐT TPMT đã làm rõ, bắt giữ 41 vụ, 60 đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép các chất ma tuý, thu 88,648g hêrôin, 33,5kg cần sa, 5,998kg ma tuý tổng hợp…. Điển hình trong nhiều vụ việc đã phát hiện, điều tra, làm rõ phải kể đến như: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, công an Thành phố đã điều tra bắt giữ nhiều đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trị giá lên đến hàng chục tỷ đồng; phòng cảnh sát kinh tế đó điều tra làm rừ vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cố ý làm trái trong quá trình cho vay vốn ở Phòng giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp Đức Trung - Đức Thọ, làm thất thoát của nhà nước trên 14 tỷ đồng, bắt 4 đối tượng. Công an Nghi Xuân, công an Kỳ anh, công an Thành phố điều tra kịp thời các vụ giết người, trộm cắp, cướp tài sản xảy ra trên địa bàn. Mở rộng nhiều chuyên án trộm xe máy liên tỉnh, bắt giữ hàng chục đối tượng, thu giữ hàng chục xe máy.

Năm qua, Công an Hà Tĩnh đã phát động nhiều phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực chào mừng kỷ niệm đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, bầu cử đại biểu quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, 180 năm thành lập tỉnh... Tiếp tục triển khai thực hiện tốt cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - CAND vì nước quên thân vì dân phục vụ", “ CAND chấp hành nghiêm điều lệnh xây dựng nếp sống văn húa vì nhân dân phục vụ” gắn với phong trào thi đua vì An ninh Tổ quốc. Từ những phong trào này, các đơn vị cơ sở đã tiến hành rà soát, bổ sung, sửa đổi, ban hành các quy trình, quy định công tác phù hợp, thực hiện tốt việc CCHC trong giải quyết: đăng ký hộ khẩu, cấp phát hộ chiếu, đăng ký ô tô xe máy, giải quyết các thủ tục xin cấp giấy phép đăng ký kinh doanh, xét duyệt thẩm định hồ sơ PCCC trong xây dựng cơ bản… Nên đã rút ngắn thời gian trả kết quả, giảm bớt số lần đi lại của nhân dân, giảm bớt hồ sơ thủ tục nhưng vẫn đảm bảo các quy định của pháp luật và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Việc xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ngày càng xuất hiện và nhân rộng có hiệu quả nhiều mô hình về tự quản : "dòng họ, giáo họ an toàn văn hoá", "Mô hình tự quản về TTATGT, "Tổ liên gia tự quản", "Trường học an toàn thân thiện", "Giáo xứ đoàn kết văn hoá", mô hình "xã, phường, thị trấn không có ma tuý"… tạo nên thế trận ANND vững chắc từ cơ sở.

Đoàn viên thanh niên Công an tỉnh Hà Tĩnh giúp dân gặt lúa chạy bão (9/2011)

Đoàn viên thanh niên Công an tỉnh Hà Tĩnh giúp dân gặt lúa chạy bão (9/2011)

Những nỗ lực không mệt mỏi của các cán bộ, chiến sỹ công an tỉnh nhà đã trong năm qua đã được ghi nhận với nhiều tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng… Phòng An ninh xã hội được Chủ tịch nước tặng danh hiệu “ Anh hùng lực lượng vũ trang trong thời kỳ đổi mới”; Công an Hương khê được tặng thưởng Huân chương chíên công hạng nhất; 1 tập thể, 2 cá nhân được tặng huân chương chiến công hạng ba về thành tích đột xuất; 190 tập thể, cá nhân được Chính Phủ, Bộ Công an và UBND tỉnh tặng bằng khen…

Tết Nhâm Thìn đã cận kề, những chiến sỹ công an nhân dân Hà Tĩnh lại đang lao mình vào một nhiệm vụ mới, đó là bảo vệ bình yên cho người dân đón tết. Một mùa xuân an lành chắc chắn sẽ đến với mọi người, mọi nhà bởi sự an lành ấy có được từ sự chắt chiu đầy khó nhọc, tinh thần trách nhiệm cao, bản lĩnh vững vàng của các cán bộ, chiến sỹ công an nhân dân tỉnh nhà, những con người luôn “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast