Các cơ quan Khối Nội chính phải thực sự là nòng cốt trong đảm bảo an ninh chính trị

(Baohatinh.vn) - Chiều nay (23/5), Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Văn Huyên chủ trì hội nghị giao ban công tác nội chính và phòng chống tham nhũng. Dự giao ban có lãnh đạo các đơn vị trong Khối Nội chính; đại diện các địa phương, đơn vị.

Các cơ quan Khối Nội chính phải thực sự là nòng cốt trong đảm bảo an ninh chính trị

Toàn cảnh Hội nghị

5 tháng đầu năm 2018, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Hà Tĩnh cơ bản ổn định. Ban thường vụ các huyện, thành, thị ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị triển khai các mặt công tác được giao, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Các cơ quan Khối Nội chính phải thực sự là nòng cốt trong đảm bảo an ninh chính trị

Phó Giám đốc Công an tỉnh Bùi Đình Quang: Các địa phương cần rà soát các vấn đề nổi cộm trên địa bàn để tập trung lực lượng giải quyết; cần phải dự báo trước diễn biến tình hình xảy ra. Đồng thời, nêu lên một số thực tế của các địa phương, đơn vị trong vấn đề đảm bảo an ninh trật tự.

Lực lượng vũ trang đã triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác nghiệp vụ, chủ động nắm chắc tình hình, bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng điểm; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, dự báo chính xác tình hình; hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ biên giới, vùng biển.

Viện kiểm sát nhân dân hai cấp đã kiểm sát giải quyết 224 tin báo tội phạm; kiểm sát điều tra 327 vụ với 598 bị can; truy tố 168 vụ với 304 bị can. TAND hai cấp đã xét xử, giải quyết 149 vụ 271 bị cáo sơ thẩm; 53 vụ 74 bị cáo phúc thẩm. Cơ quan thi hành án dân sự đã thi hành xong 1.306 việc với số tiền gần 17,4 tỷ đồng.

Ngoài ra, các cơ quan Thanh tra, Hải quan, Tư pháp, Hội Luật gia và Đoàn Luật sư đã triển khai toàn diện, hiệu quả các mặt công tác.

Các cơ quan Khối Nội chính phải thực sự là nòng cốt trong đảm bảo an ninh chính trị

Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Trần Thế Dũng: Cần phải tiến hành rà soát, nhắc nhở các đơn vị hành chính sử dụng tài sản công.

Để tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, Tỉnh ủy và UBND tỉnh đã ban hành 10 văn bản; cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục chỉ đạo tổ chức phổ biến, quán triệt các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác phòng chống tham nhũng. Công tác CCHC được tổ chức thực hiện tương đối nghiêm túc, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước; công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra từng bước được nâng lên; công tác phối hợp của các cơ quan khối Nội chính trong điều tra, truy tố, xét xử một số vụ án nghiêm trọng, phức tạp được dư luận xã hội quan tâm có sự gắn kết hơn trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của từng ngành.

Các cơ quan Khối Nội chính phải thực sự là nòng cốt trong đảm bảo an ninh chính trị

Bí thư Huyện ủy Thạch Hà Trần Nhật Tân đề nghị tăng cường các buổi nói chuyện do lực lượng công an tổ chức nhằm góp phần giải quyết các vấn đề nóng về ANTT; đồng thời bày tỏ trăn trở về việc hiện nay, một số xã còn trống vị trí Trưởng công an nên khó đảm bảo thực hiện các tiêu chí về ANTT

Hội nghị đã ghi nhận 10 ý kiến tham gia thảo luận từ các địa phương, đơn vị, nêu lên hạn chế trong quá trình triển khai nhiệm vụ công tác: công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại một số địa phương chưa sâu sát; nhiều địa phương chưa quan tâm tới công tác tiếp dân định kỳ; việc giải quyết các vụ án, khiếu nại còn kéo dài...

Các cơ quan Khối Nội chính phải thực sự là nòng cốt trong đảm bảo an ninh chính trị

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Văn Huyên: Các cơ quan Khối Nội chính phải thực sự là nòng cốt trong đảm bảo an ninh chính trị; tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí; tạo cơ sở để các địa phương phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

Kết luận hội nghị, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Văn Huyên khẳng định vai trò của các cơ quan Khối Nội chính trong việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về công tác nội chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí. Các cơ quan Khối Nội chính cần bám sát chức năng nhiệm vụ của mình và chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ngoài ra, cần tập trung chăm lo công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực chuyên môn, tinh thông nghiệp vụ, có bản lĩnh chính trị vững vàng.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast