Cho mùa xuân yên vui…

Những cảm giác yên bình, rộn rã niềm tin đang bắt đầu len lỏi theo hơi xuân chen vào trong mỗi người. Xuân đang đến rất gần, những khó nhọc, vất vả rồi sẽ qua… bao niềm tin, hy vọng về một ngày mai tươi sáng hơn đang được mọi người gửi gắm vào mùa xuân mới. Và những hy vọng, niềm tin ấy sẽ được thắp sáng mãi bởi với tất thảy mọi người dân, mùa xuân luôn an lành vì đã có những chiến sỹ công an đang ngày đêm bảo vệ từng con phố, từng góc làng, ngõ nhỏ để xuân luôn bình yên với mọi người…

Có mặt tại trụ sở Công an thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) vào một ngày giá rét giáp tết Nhâm Thìn thì vừa gặp một số anh em vừa xuống cơ sở giải quyết ‘sự vụ” về chúng tôi mới thấy được những vất vả, khó nhọc của các anh trong mỗi đợt ra quân bảo vệ bình yên cho nhân dân đón tết. Ai mồ hôi nhễ nhại, quần áo lấm lem, khuôn mặt đang còn “dư âm” của sự căng thẳng…

Thành phố Hà Tĩnh ra quân tổng tấn công trấn áp các loại tội phạm bảo vệ tết nguyên đán Nhâm Thìn (2012)

Thành phố Hà Tĩnh ra quân tổng tấn công trấn áp các loại tội phạm bảo vệ tết nguyên đán Nhâm Thìn (2012)

Cùng xuống trực tiếp chỉ huy anh em “giải quyết sự vụ”, thượng tá Trần Thuỷ Hồng – Trưởng Công an thị xã cho biết: đợt ra quân cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm trước, trong và sau tết Nhâm Thìn lần này công an thị xã đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền, công an các xã, phường trong toàn thị tích cực nắm bắt tình hình, phát động toàn dân đấu tranh phòng chống tội phạm nên nhìn chung tình hình ANTT trên địa bàn được giữ vững, mọi tin báo, tin tố giác tội phạm được xử lý kịp thời… Đặc biệt, trong thời gian gần đây, qua tin báo của người dân, Công an Thị xã Hồng Lĩnh đã liên tục điểu tra, làm rõ nhiều vụ trộm cắp tài sản, đánh bạc ở trên địa bàn. Điển hình như vụ làm rõ ổ nhóm trộm cắp tài sản gồm: Nguyễn Tuấn Anh (sn 1989) trú tại xã Song Lộc, Can Lộc; Nguyễn Văn Đông (sn 1993) trú tại xã Thanh Lộc, Can Lộc và Phạm Thanh Ngọc (sn 1983) trú tại phường Nam Hồng, Tx Hồng Lĩnh. Đây là ổ nhóm đã trộm cắp làm “mất ăn, mất ngủ” lực lượng CSĐT vì chúng hoạt động ranh ma, địa bàn trải rộng, thủ đoạn ma mãnh và manh động. Lực lượng CSĐT công an Tx Hồng Lĩnh phải rất kiên trì mới tóm gọn được ổ nhóm đã gây ra 05 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn Can Lộc, Tx Hồng Lĩnh, Đức Thọ.

Công an thị xã Hồng Lĩnh họp bàn triển khai kế hoạch cao điểm đấu tranh phòng chống các loại tội phạm trước, trong và sau tết nguyên đán 2012

Công an thị xã Hồng Lĩnh họp bàn triển khai kế hoạch cao điểm đấu tranh phòng chống các loại tội phạm trước, trong và sau tết nguyên đán 2012

Cùng ra quân, nhưng với một địa bàn khá phức tạp, nhạy cảm về ANTT, Công an Thành phố Hà Tĩnh lại thành lập riêng một tổ công tác đặc biệt cùng hoạt động chung với toàn đơn vị trong đợt cao điểm tổng tấn công, truy quét tội phạm lần này. Tổ công tác do một phó Trưởng công an trực tiếp chỉ huy, thường xuyên tổ chức tuần tra kiểm soát công khai kết hợp với hóa trang, mật phục để phát hiện, ngăn chặn kịp thời những hành vi phạm tội, trấn áp nhanh những loại tội phạm hoạt động mang tính chất côn đồ, nguy hiểm.

Thượng tá Nguyễn Tiến Nam – Trưởng Công an TP Hà Tĩnh cho biết: ngay sau nhận lệnh tấn công của Giám đốc Công an tỉnh, toàn bộ lực lượng luôn thường trực 24/24h, hàng đêm liên tục 4-5 tổ, đội tuần tra đến suốt sáng, đặc biệt là ở các tụ điểm phức tạp, nhạy cảm như: bến xe, các trung tâm thương mại, khách sạn...

Cũng theo thượng tá Nam, đợt ra quân lần này Công an thành phố đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền, công an các phường, xã trong toàn thành phố tích cực nắm bắt tình hình, phát động toàn dân đấu tranh phòng chống tội phạm nên nhìn chung tình hình ANTT trên địa bàn được giữ vững, mọi tin báo, tin tố giác tội phạm được xử lý kịp thời… Đặc biệt, khác với lần trước, lần ra quân này Công an Thành Phố chủ trương đẩy mạnh công tác tuần tra ban đêm để phát hiện, ngăn chặn, khống chế kịp thời các biểu hiện, hành vi gây ảnh hưởng đến ANTT. Đã có hàng chục vụ đánh bạc được phát hiện, xử lý, hàng chục vụ phạm pháp hình sự được điều tra, làm rõ. Hiện Công an thành phố đã khởi tố điều tra 5 vụ với 5 bị can gồm: 2 vụ - 2 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với tổng số thiệt hại gần 10 tỷ đồng; 2 vu – 2 bị can về tội “ Trộm cắp tài sản”; 1 vụ - 1 bị can về tội “Tàng trữ, vận chuyển, mua bán, trái phép chất ma túy”…

Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH ( PC45 - Công an Hà Tĩnh) bắt giữ đối tượng lừa đảo Lê Thị Tương

Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH ( PC45 - Công an Hà Tĩnh) bắt giữ đối tượng lừa đảo Lê Thị Tương

Trao đổi với chúng tôi về đợt cao điểm ra quân lần này của lực lượng công an Hà Tĩnh, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tân – Giám đốc Công an tỉnh cho biết: để chuẩn bị tốt cho đợt ra quân cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, Công an tỉnh đã đã tập trung lực lượng đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án hình sự, kinh tế, ma tuý đã khởi tố, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các ngành toà án viện kiểm sát đưa ra truy tố, xét xử nghiêm minh trước pháp luật; tạo khí thế tấn công trấn áp tội phạm và tạo sự đồng tình, ủng hộ của quần chúng nhân dân. Bên cạnh đó, lực lượng công an cũng đã tiến hành kiểm soát, đánh giá đúng thực trạng, tình hình, xác định các đối tượng, lĩnh vực trọng điểm cần tập trung đấu tranh, phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế trên từng địa bàn và chuẩn bị tốt về lực lượng, phương tiện sẵn sàng chiến đấu để khi có lệnh là triển khai kịp thời. Ngành cũng đã báo cáo cho cấp uỷ, chính quyền các địa phương về kế hoạch mở đợt cao điểm, tham mưu cho các cấp uỷ, chính quyền chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể huy động toàn dân tham gia đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm.

Trong đợt ra quân lần này, lực lượng công an cũng đã tập trung chú trọng công tác quản lý nhân khẩu, hộ khẩu, tạm trú, tạm vắng, quản lý vũ khí, chống gian lận thương mại, buôn lậu, hàng giả… Công an tỉnh cũng đã tiến hành tham mưu cho các cấp uỷ, chính quyền các cấp, các ngành kiểm tra, chấn chỉnh việc thực hiện Chỉ thị 406/TTg của Thủ tướng Chính phủ về cấm sản xuất, buôn bán, vận chuyển và đốt các loại pháo; mở đợt vận động nhân dân thu hồi, giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, tăng cường kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy…

Đất trời đã rạo rực xuân mới. Những người lính CAND – Công an Hà Tĩnh vẫn đang miệt mài với công việc mà Đảng, nhân dân giao phó đó là đảm bảo bình yên cho người dân đón tết…. Vẫn biết còn nhiều những nhọc nhằn, gian lao với các anh, nhưng những gian lao, nhọc nhằn ấy sẽ làm cho mùa xuân yên vui…

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast