Thị xã Kỳ Anh ra mắt Đảng bộ phường Hưng Trí

(Baohatinh.vn) - Sáng 3/1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng dự lễ công bố quyết định thành lập Đảng bộ phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh).

Thị xã Kỳ Anh ra mắt Đảng bộ phường Hưng Trí

Đại biểu tham gia buổi lễ

Theo quyết định của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ thị xã Kỳ Anh, Đảng bộ phường Hưng Trí trực thuộc Thị ủy Kỳ Anh, được thành lập trên cở sở sáp nhập Đảng bộ phường Sông Trí và Đảng bộ xã Kỳ Hưng.

Đảng bộ phường Hưng Trí thành lập có 19 chi bộ, với 989 đảng viên được chuyển giao từ Đảng bộ xã Kỳ Hưng và Đảng bộ phường Sông Trí.

Thị xã Kỳ Anh ra mắt Đảng bộ phường Hưng Trí

Trưởng ban Tổ chức Thị ủy Kỳ Anh Nguyễn Anh Ngọc thông qua các quyết định

BCH Đảng bộ TX Kỳ Anh cũng đã chỉ định 15 đồng chí tham gia BCH, 5 đồng chí tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy phường Hưng Trí.

Ông Nguyễn Văn Hảo (nguyên Bí thư Đảng ủy phường Sông Trí) được giao giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Hưng Trí.

Thị xã Kỳ Anh ra mắt Đảng bộ phường Hưng Trí

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng, lãnh đạo TX Kỳ Anh trao quyết định thành lập Đảng bộ phường Hưng Trí và tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ phường

Phát biểu tại lễ công bố, Bí thư Thị ủy Kỳ Anh Đặng Văn Thành nhấn mạnh: Việc thành lập phường Hưng Trí nhằm nhân lên sức mạnh tổng hợp của ý Đảng, lòng dân, của toàn bộ hệ thống chính trị.

Đây là bước đi cụ thể hóa Nghị quyết số 819/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Hà Tĩnh.

Thị xã Kỳ Anh ra mắt Đảng bộ phường Hưng Trí

Bí thư Thị ủy Kỳ Anh Đặng Văn Thành giao nhiệm vụ cho phường Hưng Trí

Bí thư Thị ủy Kỳ Anh cũng yêu cầu phường Hưng Trí xây dựng một tập thể đoàn kết, thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; triển khai công việc của đơn vị hành chính mới, không để gián đoạn hồ sơ giao dịch của người dân.

HĐND, UBND, MTTQ cùng các đoàn thể chính trị của thị xã cần quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn cán bộ phường Hưng Trí kiện toàn bộ máy để đi vào hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu mới.

Phường Hưng Trí được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ 14,78 km2 diện tích tự nhiên, 1.748 nhân khẩu của xã Kỳ Hưng và toàn bộ 5,18 km2 diện tích tự nhiên, 11.665 nhân khẩu của phường Sông Trí. Sau khi thành lập, phường Hưng Trí có 19,96 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 13.413 người. Phường Hưng Trí giáp phường Kỳ Trinh, xã Kỳ Hà, xã Kỳ Hoa và huyện Kỳ Anh.

Sau khi sắp xếp, thị xã Kỳ Anh có 11 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 6 phường và 5 xã.

Chủ đề Sáp nhập xã ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast