Từ Nghệ An sang Hà Tĩnh lừa chủ nhà nghỉ 58 triệu đồng để chơi game

(Baohatinh.vn) - “Nổ” là biết nhiều “chiêu” kiếm tiền trên mạng internet, Trần Văn Thái (SN 1997, trú tại xã Diễn Cát, Diễn Châu, Nghệ An) đã lừa ông chủ khách sạn 58 triệu đồng nên bị Tòa án nhân dân huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) tuyên phạt 42 tháng tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Từ Nghệ An sang Hà Tĩnh lừa chủ nhà nghỉ 58 triệu đồng để chơi game

TAND huyện Nghi Xuân mở phiên tòa xét xử Trần Văn Thái vào chiều nay (21/5)

Theo cáo trạng, ngày 24/12/2020, Trần Văn Thái đến nhà nghỉ Hoà Bình 6 (TDP 2, thị trấn Xuân An, Nghi Xuân) do ông Nguyễn Bá T. (SN 1975) làm chủ, để thuê phòng nghỉ. Qua nhiều lần trò chuyện, Thái biết ông T. đang muốn đầu tư vào 1 lĩnh vực khác để kiếm tiền nên nảy sinh ý định lừa đảo.

Thái “nổ” là biết nhiều “chiêu” kiếm tiền trên mạng internet, nếu ông T. đưa 10 triệu đồng, sau 1 ngày sẽ có 11 triệu đồng trong tài khoản.

Chiều ngày 27/12/2020, Thái đưa ông T. đến 1 cửa hàng Viettel ở TP Vinh (Nghệ An) để nộp số tiền 10 triệu đồng vào tài khoản của chị Lê Mỹ H. (TP Vinh, Nghệ An - là người quen của Thái).

Sau đó 1 ngày (28/12), Thái vay thêm chị H. 1 triệu đồng rồi nhờ chị chuyển 11 triệu đồng đến tài khoản ngân hàng của chị Dương Thị T. (vợ ông Tài) để trả cho ông Tài 10 triệu đồng tiền gốc và 1 triệu đồng tiền lãi nhằm mục đích lấy lòng tin.

Ngày 29/12/2020, Thái nói ông T. tiếp tục nộp tiền 10 triệu đồng chuyển đến 1 số tài khoản khác và nhận thêm 1 triệu đồng sau lần “đầu tư” thứ 2.

Sau 2 lần “đầu tư” có lãi, Thái có được niềm tin từ ông T. và được ông T. bố trí ăn nghỉ tại nhà nghỉ của mình.

Từ Nghệ An sang Hà Tĩnh lừa chủ nhà nghỉ 58 triệu đồng để chơi game

Toàn cảnh phiên toà xét xử Trần Văn Thái về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Với thủ đoạn trên, từ ngày 27 – 31/12/2020, ông T. đã 7 lần chuyển đến các số tài khoản do Thái hướng dẫn với tổng số tiền 80 triệu đồng. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt là 58 triệu đồng (sau khi chuyển trả ông T. 22 triệu đồng) được Thái dùng để chơi game trên mạng.

Đến ngày 1/1/2021, Trần Văn Thái bỏ trốn. Lúc này ông T. mới biết mình bị lừa và đã viết đơn trình báo Công an huyện Nghi Xuân.

Đến ngày 12/1/2021, Trần Văn Thái bị Công an huyện Nghi Xuân bắt giữ tại phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh

Tại phiên toà Thái, thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Căn cứ vào các tình tiết, TAND Nghi Xuân tuyên phạt Trần Văn Thái 42 tháng tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chủ đề Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast