Rủ nhau đánh bạc, dắt nhau... vào tù

(Baohatinh.vn) - TAND huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) vừa mở phiên tòa xét xử 5 bị cáo đều trú trên địa bàn về tội đánh bạc.

Rủ nhau đánh bạc, dắt nhau... vào tù

Các bị cáo tại phiên xét xử (từ trái qua phải: Sơn, Lâm, Lý, Phương, Huân).

Theo cáo trạng, khoảng 15 giờ 20 phút ngày 11/9/2019, tổ công tác của Công an huyện Can Lộc đã phát hiện, bắt quả tang các đối tượng: Nguyễn Xuân Huân (SN 1964), Lê Duy Sơn (SN 1975) cùng trú tại xã Gia Hanh; Nguyễn Thị Lý (SN 1967), Nguyễn Thị Phương (SN 1981), đều trú tại xã Trung Lộc; Trần Văn Lâm (SN 1982, trú tại xã Phú Lộc) đang có hành vi đánh bài ăn tiền theo hình thức đánh liêng tại nhà chị Nguyễn Thị Hiền (thôn Nghĩa Sơn, xã Gia Hanh).

Tổng số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc là 7.950.000 đồng, trong đó Nguyễn Xuân Huân sử dụng 2.500.000 đồng, Lê Duy Sơn sử dụng 850.000 đồng, Nguyễn Thị Lý sử dụng 400.000 đồng, Trần Văn Lâm sử dụng 3.900.000 đồng, Nguyễn Thị Phương sử dụng 300.000 nghìn đồng.

Riêng Nguyễn Thị Lý, ngoài hành vi đánh bạc cùng các bị can Huân, Sơn, Phương, Lâm vào ngày 11/9, đối tượng còn tham gia đánh bạc ăn tiền cùng Trần Đình Ngân và Võ Đức Thắng theo hình thức đánh phỏm vào ngày 26/8/2019.

Hai đối tượng Ngân và Thắng đã bị Công an huyện Can Lộc ra quyết định xử phạt hành chính vào ngày 12/9/2019.

Trong vụ án này, Nguyễn Xuân Huân là người khởi xướng việc đánh bạc, đặt ra hình thức đánh liêng và mức độ sát phạt. Lê Duy Sơn là người xác định địa điểm đánh bạc và cùng với Nguyễn Thị Lý chuẩn bị mỗi người 2 bộ bài tu lơ khơ để tổ chức đánh bạc.

Tại phiên xử, sau khi xem xét các tình tiết, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Xuân Huân 9 tháng tù giam, Lê Duy Sơn 7 tháng tù giam, Nguyễn Thị Lý 8 tháng tù giam, Nguyễn Thị Phương 6 tháng tù giam và Trần Văn Lâm 7 tháng tù treo.

Chủ đề Đánh bạc ở Hà Tĩnh

Chủ đề Tòa tuyên án

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast