Tất cả 176 người trên máy bay Ukraine rơi ở Iran đã thiệt mạng

 176 người trên chiếc Boeing 787 của Ukraine đã thiệt mạng sau khi máy bay cất cánh từ thủ đô Tehran, Iran gặp nạn sáng 8/1 (giờ địa phương).

Tất cả 176 người trên máy bay Ukraine rơi ở Iran đã thiệt mạng

Hiện trường vụ tai nạn máy bay Boeing 787 của hãng hàng không Ukraine International Airlines (UIA). Ảnh: Twitter

Tất cả hành khách và phi hành đoàn trong vụ tai nạn máy bay Boeing 737 của hãng hàng không Ukraine International Airlines (UIA) tại Tehran sáng 8/1 (giờ địa phương) đều đã thiệt mạng, Press TV dẫn lời ông Ali Khashani, một quan chức phụ trách về quan hệ công chúng tại Sân bay Quốc tế Imam Khomeini, nơi chiếc Boeing 737 cất cánh cho biết.

Có tổng số 176 người trên chiếc máy bay này, trong đó có 167 hành khách và 9 phi hành đoàn.

Đại sứ quán Ukraine đang làm việc để lên danh sách các nạn nhân thiệt mạng trên chiếc máy bay xấu số. Trước đó người đứng đầu cư quan phụ trách các vấn đề khẩn cấp của Iran cũng đã xác nhận không có khả năng tìm thấy người còn sống trên chiếc Boeing 787 này.

Theo VOV

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast