Phát hiện lỗ thủng tầng ozone lớn nhất ở Nam Cực

Các nhà khí tượng học đã ghi nhận được lỗ thủng tầng ozone lớn nhất và sâu nhất ở Nam cực trong những năm gần đây.

Phát hiện lỗ thủng tầng ozone lớn nhất ở Nam Cực

Thông tin này đã được Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) xác nhận ngày 6/10

Lỗ thủng tầng ozone trên Nam Cực đã phát triển nhanh chóng từ giữa tháng 8 và đạt đỉnh vào đầu tháng 10 với tổng diện tích khoảng 24 triệu km2.

Tổ chức Khí tượng Thế giới nhấn mạnh rằng, sự xuất hiện của lỗ thủng tầng ozone cho thấy cần phải tuân thủ Nghị định thư Montreal, cấm phát thải các hóa chất làm suy giảm tầng ozone, bởi tầng ozone có tác dụng bảo vệ hành tinh khỏi tia cực tím có hại của mặt trời.

Việc áp dụng các biện pháp được quy định trong Nghị định thư sẽ giúp phục hồi tầng ozone và đến năm 2060 sẽ có thể trở lại tình trạng như trước năm 1980.

Theo VTV

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast