Hà Tĩnh chung tay bảo tồn Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thái Lan

(Baohatinh.vn) - Đó là khẳng định của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Vinh trong buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác Hội Hữu nghị Thái - Việt tại tỉnh Nakhon Phanom (Vương quốc Thái Lan) liên quan đến lễ phát động chung tay ủng hộ Quỹ duy tu, bảo tồn Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Nakhon Phanom diễn ra sáng 8/11.

Hà Tĩnh chung tay bảo tồn Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thái Lan

Theo ông Trịnh Cao Sơn - Chủ tịch Hội Hữu nghị Thái - Việt tại tỉnh Nakhon Phanom, tháng 6/2013, nhân chuyến thăm Thái Lan, Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã tặng Hội Hữu nghị Thái – Việt tỉnh Nakhon Phanom 30 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh gồm một gian nhà thờ tưởng niệm Bác Hồ theo kiến trúc Việt Nam tại tỉnh Nakhon Phanom, do Bảo tàng Hồ Chí Minh thiết kế.

Hà Tĩnh chung tay bảo tồn Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thái Lan

Tháng 3/2014, công trình Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh được khởi công xây dựng với tổng kinh phí ước tính 40 tỷ đồng. Trong đó, phía Việt Nam 30 tỷ đồng, số tiền còn lại do Hội Hữu nghị Thái – Việt và Việt kiều tại Thái Lan quyên góp.

Ngày 19/5/2016, công trình được hoàn thành và đưa vào hoạt động, bao gồm 12 hạng mục trên diện tích 1,2 ha, trong đó có một gian nhà thờ tưởng niệm Bác Hồ, xây theo kiến trúc Việt Nam; 3 khu nhà được xây dựng để làm bảo tàng trưng bày các hiện vật và đồ lưu niệm; hồ nước trồng sen, thả cá, núi đá nhân tạo...

Hà Tĩnh chung tay bảo tồn Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thái Lan

Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí minh tại tỉnh Nakhon Phanom được khánh thành và đưa vào hoạt động năm 2016

Tuy nhiên, theo ông Trịnh Cao Sơn, sau hơn 2 năm công trình hoàn thành, hàng tháng, kinh phí để duy trì hoạt động của Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Nakhon Phanom bình quân khoảng 50 nghìn bạt (tương đương 35 triệu đồng), trong khi đó, kinh phí thu từ việc quyên góp của du khách tới tham quan chỉ được 30 nghìn bạt (tương đương 21 triệu đồng). Chính vì vậy, hàng tháng, Hội Hữu nghị Thái – Việt tại tỉnh Nakhon Phanom phải vận động bà con Việt kiều đóng góp thêm kinh phí.

Hà Tĩnh chung tay bảo tồn Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thái Lan

Ông Nguyễn Văn Xuyên - Trưởng Ban quản lý Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Nakhon Phanom mong muốn tỉnh Hà Tĩnh chung tay ủng hộ một phần kinh phí để ban quản lý duy trì hoạt động

Trao đổi tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh nhấn mạnh: Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Nakhon Phanom có ý nghĩa văn hóa, lịch sử, là biểu tượng sinh động của tình hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam – Thái Lan, góp phần làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hợp tác, giao lưu nhân dân, hiểu biết lẫn nhau giữa chính phủ và nhân dân hai nước.

Hà Tĩnh chung tay bảo tồn Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thái Lan

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh khẳng định: “Tỉnh Hà Tĩnh sẽ chung tay hết sức để cùng Hội Hữu nghị Thái – Việt tại tỉnh Nakhon Phanom tiếp tục duy trì tốt hoạt động của Khu tưởng niệm. UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở VH-TT&DL đưa đoàn văn nghệ sỹ, ca sỹ sang tham dự lễ phát động chung tay ủng hộ Quỹ duy tu, bảo tồn Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh".

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast