Sau diễn tập phòng thủ, LLVT Hà Tĩnh lại "xắn tay" bảo quản vũ khí

(Baohatinh.vn) - Đóng góp không nhỏ vào thành công cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh năm 2018 chính là việc đảm bảo vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT). Sau diễn tập, Bộ CHQS tỉnh đã tiến hành bảo quản, bảo dưỡng, sẵn sàng phục vụ tốt nhất khi có yêu cầu.

Sau diễn tập phòng thủ, LLVT Hà Tĩnh lại “xắn tay” bảo quản vũ khí

Hệ thống pháo 85mm sau khi tham gia diễn tập bắn đạn thật được cơ động về kho, tiến hành bảo trì, bão dưỡng và niêm cất đúng quy định

Đại tá Trần Hậu Bình - Chủ nhiệm phòng Kỹ thuật, bộ CHQS tỉnh cho biết: “Ngành kỹ thuật trong chiến đấu cũng như trong huấn luyện thường “đi trước về sau”. Công tác chuẩn bị VKTBKT hết sức quan trọng, nhưng việc bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, sắp xếp sau khi bắn cũng không kém phần quan trọng nhằm tăng thêm tuổi thọ, phát huy tốt công năng của VKTBKT”.

Sau diễn tập phòng thủ, LLVT Hà Tĩnh lại “xắn tay” bảo quản vũ khí

Cán bộ chiến sỹ Phòng kỹ thuật - Bộ CHQS tỉnh kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống súng máy sau khi tham gia diễn tập bắn đạn thật

Sau diễn tập phòng thủ, LLVT Hà Tĩnh lại “xắn tay” bảo quản vũ khí

Kiểm tra đạn dược

Ngay sau khi diễn tập xong, Phòng kỹ thuật đã tiến hành xây dựng kế hoạch bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, sắp xếp VKTBKT. Trước hết là đưa về kho, trạm phun lau bụi bẩn toàn thân, thông nòng, tra dầu mỡ chuyên dùng; lau chùi bảo dưỡng hệ thống tầm, hướng, hãm lùi, đẩy lên, hệ thống bệ pháo, càng, lốp... kê kích niêm phong vào nhà pháo theo quy định. Đối với súng 12,7mm, súng cối các loại, súng pháo ĐKZ, súng bộ binh tiến hành bàn giao về các nhà kho quản lý, thực hiện nghiêm túc công tác bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất.

Sau diễn tập phòng thủ, LLVT Hà Tĩnh lại “xắn tay” bảo quản vũ khí

Kết thúc bắn đạn thật các loại súng cối, súng máy được tập kết về địa điểm giá súng để kiểm tra lần cuối và mang về kho, lau chùi, bão dưỡng và niêm phong cất giữ, tiếp tục phục vụ công tác SSCĐ

Cùng đó là tổ chức xử lý những viên đạn, đầu đạn, hỏa cũ không nổ tại thao trường theo quy định đảm bảo an toàn tuyệt đối mặt bằng khu tham gia diễn tập bắn đạn thật giao trả lại cho địa phương quản lý; thu hồi những loại đạn, hỏa cụ còn nguyên niêm phong chưa bắn hết về các nhà kho bảo quản, bảo dưỡng sắp xếp bảo đảm an toàn.

Đối với các phương tiện ô tô, tăng thiết giáp tiến hành bảo dưỡng kỹ thuật, sửa chữa những hỏng hóc nếu có; đối với phương tiện niêm cất tiến hành niêm cất theo quy định; với phương tiện sẵn sàng chiến đấu, phương tiện làm nhiệm vụ thường xuyên, phương tiện động viên thì bàn giao cho các đơn vị theo quy định, đúng thủ tục, bảo đảm an toàn theo kế hoạch.

Đến nay, 100% VKTBKT tham gia diễn tập có tình trạng kỹ thuật tốt, bảo đảm an toàn, không xảy ra mất mát, cháy nổ, đã sắp xếp vào các nhà kho quản lý chặt chẽ theo quy định.

Chủ đề NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast