Bí thư Tỉnh ủy: Không để dân thiếu đói, tất cả học sinh đến trường từ sáng mai

(Baohatinh.vn) - Sáng 17/9, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn cùng đoàn công tác đi kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả bão số 10 tại một số địa phương thuộc các huyện Cẩm Xuyên và Lộc Hà.

Cùng đi có Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Cao Thanh, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự tỉnh Trần Văn Sơn, Chỉ huy trưởng BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh Võ Trọng Hải và lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương.

bi thu tinh uy khong de dan thieu doi tat ca hoc sinh den truong tu sang mai

Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác đi kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả bão số 10 tại Trường Mầm non Cẩm Trung...

bi thu tinh uy khong de dan thieu doi tat ca hoc sinh den truong tu sang mai

... Trường THCS Cẩm Lĩnh

Qua thực tế kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 10 đang được các lực lượng: bộ đội, biên phòng, đoàn thanh niên, giáo viên, phụ huynh, học sinh… khẩn trương triển khai thực hiện tại Trường Mầm non Cẩm Trung, Trường THCS Cẩm Lĩnh và hệ thống kè biển Cẩm Nhượng, Khu du lịch biển Thên Cầm (Cẩm Xuyên), Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn ghi nhận, đánh giá cao các lực lượng và chính quyền địa phương đã chủ động, khẩn trương triển khai các công việc khắc phục hậu quả.

bi thu tinh uy khong de dan thieu doi tat ca hoc sinh den truong tu sang mai
bi thu tinh uy khong de dan thieu doi tat ca hoc sinh den truong tu sang mai
bi thu tinh uy khong de dan thieu doi tat ca hoc sinh den truong tu sang mai

Bí thư Tỉnh ủy thăm hỏi, động viên các LLVT tham gia khắc phục hậu quả bão

Theo báo cáo của địa phương, đây là trong những điểm bị thiệt hại khá nặng của Cẩm Xuyên. Hệ thống trường học bị tốc mái, đổ tường rào, cây xanh; nhiều mét kè đê biển và nhiều hộ dân Cẩm Nhượng bị bão và sóng biển đánh sạt lở, đổ tường, tốc mái… Tuy có ảnh hưởng, thiệt hại về tài sản nhưng may mắn là trong bão không có thương vong về người.

bi thu tinh uy khong de dan thieu doi tat ca hoc sinh den truong tu sang mai
bi thu tinh uy khong de dan thieu doi tat ca hoc sinh den truong tu sang mai

Bí thư Tỉnh ủy và đoàn kiểm tra hệ thống kè biển Cẩm Nhượng, Thiên Cầm bị sạt lở trong bão

Tiếp đó, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn cùng đoàn công tác đến kiểm tra, chứng kiến công tác khắc phục thiệt hại tại khu sản xuất rau công nghệ cao, xã Thạch Văn (Thạch Hà) của Tổng Công ty khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh.

bi thu tinh uy khong de dan thieu doi tat ca hoc sinh den truong tu sang mai

Cơn bão số 10 đã làm hàng trăm m2 nhà lưới của Công ty bị hư hỏng hoàn toàn. Hiện doanh nghiệp đang nỗ lực khắc phục để sớm ổn định sản xuất.

Tiếp đó, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra hệ thống cống cấp nước đồng muối thôn Châu Hạ, xã Thạch Châu (Lộc Hà) bị sập, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất muối của diêm dân.

bi thu tinh uy khong de dan thieu doi tat ca hoc sinh den truong tu sang mai
bi thu tinh uy khong de dan thieu doi tat ca hoc sinh den truong tu sang mai

Hệ thống cống cấp nước đồng muối thôn Châu Hạ, xã Thạch Châu (Lộc Hà) bị sập, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất muối của diêm dân.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn cùng đoàn cũng đến thăm hỏi, động viên, tặng quà cho gia đình bà Tô Thị Lan – hộ nghèo ở thôn Hà Ân, xã Thạch châu (Lộc Hà) bị bão làm sập nhà.

bi thu tinh uy khong de dan thieu doi tat ca hoc sinh den truong tu sang mai

Cùng Bí thư Tỉnh thăm gia đình bà Lan, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự tỉnh Trần Văn Sơn đã quyết định trích quỹ của lực lượng Quân sự tỉnh hỗ trợ gia đìnhlại căn nhà mới trị giá khoảng 50 triệu đồng.

bi thu tinh uy khong de dan thieu doi tat ca hoc sinh den truong tu sang mai

Các lực lượng và nhân dân giúp bài Lan dọn dẹp nhà cửa bị sụp đổ

Qua kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 10, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn ghi nhận, đánh giá cao các lực lượng và chính quyền địa phương đã chủ động, khẩn trương triển khai các công việc khắc phục hậu quả.

bi thu tinh uy khong de dan thieu doi tat ca hoc sinh den truong tu sang mai

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn yêu cầu các địa phương và các lực lượng phối hợp khẩn trương giúp người dân khắc phục hậu quả bão, đặc biệt là đối với các trường học từ bậc tiểu học trở lên ngay trong sáng mai phải trở lại dạy, học bình thường.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn yêu cầu các địa phương và các lực lượng phối hợp khẩn trương giúp người dân khắc phục hậu quả bão, đặc biệt là đối với các trường học từ bậc tiểu học trở lên ngay trong sáng mai phải trở lại dạy, học bình thường.

Các cơ sở y tế chủ động phòng trừ dịch bệnh; ngành điện tập trung tối đa nhân lực khắc phục các tuyến đường dây đảm bảo điện phục vụ sản xuất, sinh hoạt sớm nhất cho người dân.

Chủ đề Tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả mưa bão

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast